Bắt nam thanh niên giở trò đồi bại với bé gái quen qua TikTok

Nam thanh niên quen bé gái 14 tuổi qua mạng xã hội TikTok, cả hai phát sinh “quan hệ” sau một thời gian nói chuyện yêu đương.

Theo Bảo Vệ Pháp Luật, ngày 29/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Tuấn (27 tuổi, ngụ xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp - đang là nhân viên bảo vệ cho một công ty ở TP.HCM) để điều tra về hành vi "giao cấu người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

nam-thanh-nien-xam-hai-be-gai-quen-qua-tiktok-1-1711704972.jpg

Đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn. Ảnh: Công an Trà Vinh

Theo điều tra, Tuấn và em T.T.C.N (14 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) quen nhau qua mạng xã hội TikTok từ khoảng 1 tháng trước. Sau một thời gian nói chuyện, cả hai phát sinh tình cảm nam nữ.

Em N. hiện đang sống với ông bà nội do cha mẹ đã ly hôn. Tuấn rủ em N. về quê nội ở xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh chơi.

Tại đây, Tuấn và N. "quan hệ tình dục". Sau đó, người thân của em N. biết chuyện nên trình báo sự việc đến cơ quan công an

Quá trình làm việc, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận trước đó đã thực hiện hành vi "giao cấu" với em N. ở một nhà nghỉ tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Cũng liên quan tới hành vi phạm tội sau khi quen nhau qua mạng, theo VietNamNet, cùng ngày 29/3, Công an tỉnh Long An thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Nhật Tâm (20 tuổi, ngụ xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng) để điều tra, làm rõ về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

nam-thanh-nien-xam-hai-be-gai-quen-qua-tiktok-3-1711705143.png

Trần Nhật Tâm. Ảnh: CA

Theo điều tra, vào khoảng đầu tháng 3 năm nay, Tâm quen biết với bé gái 13 tuổi ở huyện Vĩnh Hưng qua mạng xã hội.

Trong quá trình nhắn tin qua lại, Tâm biết bé gái ở nhà một mình nên đến nhà chơi và thực hiện hành vi xâm hại với cháu bé.

Gia đình nạn nhân sau đó phát hiện và trình báo với cơ quan công an. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm: Vụ nữ nhân viên ôm mặt cầu cứu vì bị tạt nước ớt: Do mâu thuẫn trên mạng