Bắt quả tang thanh niên 18 tuổi đang vận chuyển 2 kg ma túy đá

Sùng A Hử khai nhận đã mua 2kg ma túy của một người bên kia biên giới, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Theo TTXVN, tối 1/8, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) vừa phối hợp với Công an huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng, thu 2 kg ma túy đá cùng nhiều vật chứng liên quan.

doi-tuong-sung-a-hu-cung-tang-vat-1-1627868808.jpg
Sùng A Hử cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Zing

Thông tin ban đầu đăng tải trên báo VOV cho biết, vào lúc 19h ngày 31/7, tại khu vực bản Vánh 1, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), Công an huyện Tuần Giáo chủ trì phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh triệt phá thành công chuyên án 721H, bắt giữ Sùng A Hử (sinh năm 2003), hộ khẩu thường trú tại bản Chua Thò, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét người và phương tiện, lực lượng Công an thu giữ 2 gói có chứa 2kg ma túy đá, 1 xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan.

Tại cơ quan công an, đối tượng Sùng A Hử khai nhận đã mua số ma túy trên của 1 đối tượng bên kia biên giới, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được lực lượng chức năng đấu tranh mở rộng.