Bảy người trong một gia đình trở về từ TP.HCM mắc COVID-19

Tỉnh Bình Định ghi nhận 7 người trong cùng 1 gia đình ở xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn mắc COVID-19 khi từ vùng dịch TP.HCM về.

Theo báo Thanh Niên, bệnh nhân (BN) 87093 (nam, 44 tuổi - cha), BN 87094 (nữ, 44 tuổi - mẹ), 87095 (nam, 20 tuổi - con trai), 87096 (nam, 16 tuổi - con trai) đi xe máy từ TP.HCM về đến Bình Định chiều 17/7.

Tại Trạm y tế xã Nhơn Tân, 4 người này được xét nghiệm bằng test nhanh, đều có kết quả âm tính, cùng thực hiện cách ly tại nhà ở xã Nhơn Tân.

3 bệnh nhân còn lại là BN 87098 (nam, 36 tuổi - con rể), BN 87097 (nữ, 25 tuổi - con gái), BN 87099 (nữ, 1 tuổi - cháu ngoại) đi chuyến bay Vietnam Airlines số hiệu VN 1394 từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) về sân bay Phù Cát (Bình Định) lúc 13 giờ ngày 19/7.

Trạm Y tế xã Nhơn Tân xét nghiệm bằng test nhanh 3 người này có kết quả âm tính, thực hiện cách ly tại nhà cùng với 4 người trong gia đình đã về trước đó. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 21/7 của vợ chồng con gái và cháu ngoại âm tính với COVID-19.

Ngày 22/7, cha, mẹ và 2 con trai được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/7 dương tính với COVID-19 nên được lấy mẫu xét nghiệm lại. Ngày 23/7, kết quả xét nghiệm RT-PCR của 4 người đều dương tính với COVID-19.

congdanbinhdinh10-wcef-1627197558.jpg
Một gia đình được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đón về từ TP.HCM vào tối 20/7. Ảnh: Thanh Niên

Ngay trong ngày 23/7, vợ chồng con gái và cháu ngoại được chuyển cách ly tạm thời tại trung tâm Y tế TX.An Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, kết quả đều dương tính với COVID-19

Các BN trên đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định (Cơ sở 1).

Ngành Y tế tỉnh Bình Định đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các biện pháp phòng chống dịch CO=VID-19 đối với các trường hợp liên quan gia đình nói trên, truy vết các hành khách đi chuyến bay VN 1394 ngày 19/7, thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp với các trường hợp F1, F2 …

Theo báo VOV, hôm nay (25/7), tỉnh Bình Định tiếp tục ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 81 trường hợp, phần lớn trong số này là người đi từ vùng dịch trở về, trong đó phần lớn là người dân ở 2 huyện Phù Cát và Phù Mỹ.

Tại huyện Phù Cát, từ 8h ngày 24/7, huyện này áp dụng giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Chính phủ đối với xã Cát Tường để khống chế dịch bệnh.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho biết: “Chúng tôi huy động cả hệ thống chính trị từ huyện xuống tới xã, thôn xóm, hộ gia đình tham gia công tác phòng chống dịch. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cấp ủy, mặt trận, các hội đoàn thể, huy động đảng viên, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia công tác phòng chống dịch, nhất là tham gia các tổ COVID-19 cộng đồng. Mỗi tổ COVID-19 cộng đồng theo dõi giám sát chặt 30 hộ gia đình"