Thông thường bố mẹ cứ nghĩ, chỉ cần cho con ăn uống đủ bữa, có thịt có cá thì con sẽ mau lớn và có một sức khỏe tốt. Tuy nhiên, trong quá trình bé trưởng thành, cơ thể con sẽ có nhiều tác động và thay đổi. Đó là lý do mà bố mẹ không thể chủ quan, nếu phát hiện đứa trẻ của mình có bất thường thì cần đưa đến bệnh viện để bác sĩ hỗ trợ kịp thời, tránh hậu quả mà bố mẹ sẽ phải hối hận trong tương lai.
Ví dụ như trường hợp đáng tiếc xảy ra với cậu bé 4 tuổi (Trung Quốc) cách đây không lâu, khiến mẹ của nhóc tỳ phải bật khóc giữa bệnh viện khi nghe bác sĩ kết luận bệnh tình con trai. Theo lời kể của người mẹ này, chị cho biết con trai là đứa trẻ vui vẻ, năng động và ăn uống rất tốt.
Tuy nhiên vào một đêm nọ, người mẹ tắm cho con trai như thường lệ. Khi chị cởi quần áo của thằng bé ra, ánh mắt đột nhiên hoảng loạn. Chị phát hiện xương sườn ở ngực của con nhô cao và cứng, rõ ràng khác với những đứa trẻ khác.
Tim người mẹ hẫng một nhịp và một linh cảm không lành chợt lóe lên trong đầu chị. Vì lo lắng, người mẹ đã đưa con trai đến bệnh viện để kiểm tra ngay vào ngày hôm sau. Sau một loạt các xét nghiệm, bác sĩ nói với người mẹ bằng vẻ mặt nghiêm túc rằng đứa trẻ bị "ngực bồ câu", nguyên nhân là do thiếu canxi trong thời gian dài.
Do trước đây bố mẹ không bổ sung canxi kịp thời cho con, nên đã bỏ lỡ thời điểm bổ sung canxi tốt nhất trong quá trình phát triển xương. Hiện tại, nhóc tỳ chỉ có thể lựa chọn đeo dụng cụ chỉnh hình chuyên dụng để cải thiện tình trạng biến dạng ở ngực. Nếu kết quả chỉnh sửa không đạt yêu cầu sau một thời gian, về lâu dài, có thể cần phải tiến hành chỉnh sửa toàn diện hơn thông qua phẫu thuật.
Khi nghe tin này, mắt người mẹ đỏ hoe. Chị nhớ lại rằng khi con trai 2 tuổi, cậu bé đã được khám sức khỏe tại bệnh viện cộng đồng. Lúc đó, bác sĩ đã nói rõ rằng đứa trẻ bị thiếu canxi và cần phải uống vitamin D. Nhưng lúc đó, người mẹ dường như không để tâm đến lời bác sĩ nói, vì cho rằng điều này không có gì quá lo ngại..
Người mẹ nghĩ rằng nếu cho con ăn nhiều thức ăn hơn, bao gồm nhiều cá, tôm và một ít canh xương thì chắc chắn sẽ giúp con bổ sung canxi. Ai có thể ngờ rằng hai năm sau, tình trạng thiếu canxi của con lại trở nên nghiêm trọng đến mức đứa trẻ còn mắc phải chứng "ngực bồ câu".
Bác sĩ nói rằng, nếu cậu bé bắt đầu bổ sung canxi từ hai năm trước thì tình trạng bệnh của cậu sẽ có khả năng được cải thiện, và sẽ không tiến triển đến mức này. Người mẹ vô cùng hối hận, luôn tự trách mình vì không chăm sóc tốt con trai.
“Ngực bồ câu” là gì?
"Ngực bồ câu" là dị tật ngực thường gặp ở trẻ em. Nói một cách đơn giản, ngực của trẻ có hình dạng bất thường và trông giống như ức chim. Trong điều kiện bình thường, ngực của một người tương đối phẳng, nhưng ở trẻ em bị ngực dẹt, xương ngực sẽ nhô ra phía trước và xương sườn sẽ cao hơn.
Hầu hết trẻ em bị còi xương là do thiếu canxi . Cơ thể không đủ canxi sẽ gây ra các vấn đề về phát triển xương. “Ngực bồ câu” nhẹ có thể không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hàng ngày của trẻ, nhưng “ngực bồ câu” nặng sẽ làm thu hẹp không gian lồng ngực, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của phổi và khiến trẻ khó thở.
Đồng thời, khả năng trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản cũng cao hơn nhiều so với trẻ bình thường. Vì vậy, cha mẹ nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe thể chất của con mình, phát hiện và điều trị sớm các vấn đề, giảm bớt đau khổ cho trẻ.
Làm thế nào để phòng ngừa trẻ bị “ngực bồ câu”?
1) Đưa trẻ đi khám bác sĩ ngay
Thời điểm tốt nhất để điều trị bệnh lồng ngực là cho trẻ em dưới 3 tuổi. Nếu bố mẹ thấy hình dạng ngực của con bất thường, nhô về phía trước hoặc xương sườn cao, đừng chần chừ, hãy đưa con đến bệnh viện ngay lập tức.
Bác sĩ sẽ sử dụng các xét nghiệm chuyên môn như khám sức khỏe, và chẩn đoán hình ảnh để xác định mức độ "ngực bồ câu" của trẻ, sau đó đưa ra chẩn đoán chính xác và khuyến nghị phương pháp điều trị. Chỉ khi tình trạng bệnh con rõ ràng thì cha mẹ mới biết phải làm gì tiếp theo.
2) Điều chỉnh chế độ ăn uống
Về chế độ ăn uống, cha mẹ nên chú ý bổ sung canxi cho trẻ và cho trẻ ăn nhiều thực phẩm giàu canxi. Các thực phẩm như sữa, các sản phẩm từ đậu nành, cá, tôm nên thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của trẻ.
Ngoài ra, khi nấu ăn, hãy thay đổi cách chế biến để trẻ thích thú với món ăn và hấp thụ đủ chất dinh dưỡng, có lợi cho sự phát triển xương của trẻ.
3) Cho trẻ ra ngoài tắm nắng thường xuyên hơn và tăng cường các hoạt động ngoài trời
Vào những ngày cuối tuần và ngày lễ, đừng ở nhà cả ngày, bố mẹ hãy đưa con trẻ ra ngoài để tắm nắng thường xuyên hơn.
Ánh sáng mặt trời có thể giúp cơ thể trẻ tổng hợp vitamin D, và thúc đẩy quá trình hấp thụ canxi. Cố gắng cho con dành thời gian ở ngoài trời mỗi ngày, chơi đùa hoặc tập thể dục. Điều này không chỉ giúp con vui chơi mà còn giúp cơ thể bổ sung canxi, “một mũi tên trúng hai đích”.
4) Cho con bú
Việc tuân thủ cho con bú rất quan trọng đối với sự phát triển khỏe mạnh của em bé, và cũng đóng vai trò tích cực trong việc ngăn ngừa tình trạng "nghẽn sữa". Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sữa mẹ rất giàu vitamin D.
Cấu trúc phân tử đặc biệt của loại vitamin này giúp dạ dày non nớt của bé dễ hấp thụ hơn. Vitamin D đầy đủ có thể thúc đẩy quá trình hấp thụ canxi của trẻ, từ đó giúp xương phát triển bình thường và giảm một phần các vấn đề về xương như “ngực bồ câu” do thiếu canxi.