Bé tiểu học vẽ tranh “người bạn thân nhất của em”, cô chủ nhiệm xem xong hốt hoảng điện cho phụ huynh

Bức tranh của học sinh khiến giáo viên không khỏi lo lắng về tình hình ở trường của bé.

Trẻ nhỏ không biết nói dối, cũng không giỏi giấu giếm cảm xúc giống như người lớn. Chính vì thế mà mọi biểu hiện, hành động, lời nói hay tâm trạng của trẻ đều sẽ cho bố mẹ biết được con đi học có vui hay không, điều quan trọng là bố mẹ có đủ sự quan tâm, tinh tế dành cho đứa trẻ của mình để tìm ra câu trả lời.

Chị Kang (Trung Quốc) có một cô con gái năm nay học lớp 2, tính cách hiền lành và học rất giỏi. Tuy nhiên, vợ chồng chị Kang lại quá tập trung cho công việc nên không phát hiện ra con gái đang gặp một rắc rối lớn ở trường. Chị không hề hay biết gì, cho đến khi cô giáo chủ nhiệm gọi điện và kể một tình huống khiến chị Kang nghe xong thì thót tim.

Cụ thể, khi được cô giáo giao bài tập vẽ tranh với chủ đề “người bạn thân nhất của em”, trong khi các tác phẩm của các bạn trong lớp đều bình thường nhưng vào khoảnh khắc cô trông thấy bức vẽ của con gái chị Kang thì lập tức chết điếng, vì nó rất kỳ dị. 

Thấy vậy, cô giáo đã gọi điện cho chị Kang và thông báo về tình huống này. Sau khi nói chuyện với học sinh, cô giáo mới biết “người bạn” mà bé vẽ là một người ngoài hành tinh. Nó sẽ không có gì đáng lo ngại, vì ở nhà đứa trẻ cũng hay xem hoạt hình về chủ đề này, thế nhưng sự thật đằng sau mới khiến cho cả cô giáo và chị Kang hoang mang, lo lắng.

Hoá ra, ở trường con gái chị Kang bị các bạn học xa lánh, không chơi cùng vì ganh tỵ thành tích học tập. Cô bé không kết bạn được với ai nên khi nhận được chủ đề vẽ tranh về người bạn thân từ giáo viên, đứa trẻ không thể vẽ. Con gái gặp phải trắc trở ở trường như vậy, thế nhưng chị Kang và chồng hàng ngày mải mê công việc, không quá chú ý đến con nên đã không kịp thời nhận thấy sự bất thường của đứa trẻ. 

Trên thực tế, chuyện này xảy ra khá phổ biến đối với nhiều học sinh trong quá trình đi học. Là bố mẹ, dĩ nhiên không ai mong muốn con trở thành nạn nhân bị cô lập ở trường. Vì vậy, để tránh con rơi vào hoàn cảnh này, ngoài dành sự quan tâm, yêu thương thì việc bố mẹ phát hiện kịp thời để xử lý tình huống là cực kỳ quan trọng. 

Vậy cha mẹ nên làm gì khi phát hiện con bị cô lập, khó kết bạn ở trường?

Ảnh minh hoạ

Khi phát hiện con bị cô lập ở trường, cha mẹ cần thực hiện một số bước quan trọng để hỗ trợ trẻ vượt qua khó khăn này. Đầu tiên, việc lắng nghe và thấu hiểu con cái là rất cần thiết. Cha mẹ nên tạo ra một không gian an toàn, nơi trẻ có thể thoải mái chia sẻ cảm xúc và trải nghiệm mà không lo bị phán xét. Khi trẻ cảm thấy được lắng nghe, chúng sẽ dễ dàng mở lòng hơn về những vấn đề mà mình đang gặp phải.

Tiếp theo, cha mẹ cần xác định nguyên nhân của tình trạng con bị cô lập. Điều này có thể được thực hiện bằng cách bố mẹ hỏi trực tiếp trẻ về lý do con cảm thấy bị bạn xa lánh, có thể xuất phát từ sự xung đột với bạn bè, khác biệt về sở thích hoặc đơn giản là không có cơ hội kết bạn. Việc quan sát hành vi và cảm xúc của trẻ cũng giúp cha mẹ nắm bắt được mức độ nghiêm trọng của tình huống.

Để giúp trẻ hòa nhập trở lại, cha mẹ nên khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động xã hội, như câu lạc bộ hoặc thể thao mà trẻ yêu thích. Những hoạt động này không chỉ tạo cơ hội để trẻ gặp gỡ bạn bè mới, mà còn giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp và tự tin hơn trong các mối quan hệ xã hội. Đồng thời, cha mẹ có thể giáo dục trẻ những kỹ năng xã hội cần thiết, như cách trò chuyện, xử lý xung đột một cách tích cực, và nhận thức về giá trị bản thân.

Ngoài ra, việc liên hệ với giáo viên tại trường cũng rất quan trọng. Cha mẹ có thể trao đổi với giáo viên để tìm hiểu thêm về tình hình của trẻ, và yêu cầu sự hỗ trợ từ phía nhà trường. Nếu cần thiết, cha mẹ nên theo dõi tình hình định kỳ để đảm bảo rằng con sẽ không rơi vào hoàn cảnh bị bạn bè cô lập. Cuối cùng, nếu tình trạng kéo dài hoặc trẻ có dấu hiệu lo âu, việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý là một lựa chọn cần được bố mẹ xem xét.

KIỀU TRANG