Bệnh nhân rơi từ tầng 5 bệnh viện Việt Đức xuống đất tử vong

Các bệnh nhân tại bệnh viện Việt Đức phát hiện người đàn ông rơi từ tầng cao của toà nhà B1 Khoa phẫu thuật xuống và tử vong tại chỗ.

Ngày 13/5, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) xác nhận, cơ quan CSĐT Công an quận đang thụ lý giải quyết vụ người đàn ông rơi từ tầng 5 nhà B1 của bệnh viện Việt Đức xuống đất, tử vong tại chỗ.

ta-hoa-phat-hien-nguoi-dan-ong-tu-vong-roi-tu-tang-5-benh-vien-viet-duc-1620874851.jpg
Bệnh viện Việt Đức - nơi có người đàn ông rơi từ tầng cao nhà B1 xuống đất, tử vong. Ảnh: Giao thông

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được xảy ra vào khoảng 21h10 tối 12/5, tại bệnh viện Việt Đức (40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Vào khoảng thời gian trên, nhiều bệnh nhân trong bệnh viện Việt Đức  tá hoả phát hiện người đàn ông rơi từ tầng cao của toà nhà B1 Khoa Phẫu thuật  xuống, tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bảo vệ của bệnh viện đã thông báo cơ quan công an đến giải quyết.

Bước đầu xác định, danh tính người đàn ông tử vong được xác định là Bùi Viết T. (SN 1955, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Được biết, người này vào bệnh viện Việt Đức từ ngày 8/5, ở tầng 5 Khoa phẫu thuật tiết niệu.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra nguyên nhân vụ việc.