Tiền lì xì hay của con, hay của cha mẹ?
Vào dịp Tết năm 2012, Tử Cầm, một người phụ nữ tại tỉnh Ôn Châu, Trung Quốc, đã nhận được số tiền lì xì tổng cộng 560.000 NDT (tương đương 1,9 tỷ đồng) cho ba đứa con của mình. Số tiền này được bà nội của các cháu gửi vào tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn 5 năm với lãi suất hàng năm là 5,5%. Tuy nhiên, một sự việc gây tranh cãi đã xảy ra khi Tử Cầm rút toàn bộ số tiền từ tài khoản của con cái mà không có sự đồng ý của các bên liên quan, dẫn đến một vụ kiện phức tạp.
Sau khi đệ đơn ly hôn và cuộc hôn nhân không đi đến hồi kết, Tử Cầm quyết định rút số tiền tiết kiệm đã được gửi cho con cái. Mặc dù số tiền này đã được gửi hơn 2 năm và có lãi suất lên đến 70.000 NDT (khoảng 246 triệu đồng), Tử Cầm vẫn kiên quyết rút hết tiền, bất chấp việc chỉ có thể nhận lại số lãi rất thấp nếu rút sớm. Việc này khiến không chỉ chồng cô mà cả ba đứa con của cô phải đệ đơn kiện yêu cầu cô trả lại tiền cùng với khoản lãi đã mất.
Lý lẽ của Tử Cầm và phán quyết của tòa án
Trong phiên tòa, Tử Cầm cho rằng cô có quyền giữ tiền lì xì của con cái vì cô là người giám hộ hợp pháp của chúng. Theo cô, việc chuyển số tiền này sang tài khoản khác chỉ đơn giản là "để đảm bảo tương lai của các con". Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ lập luận này, khẳng định rằng tiền lì xì là tài sản thuộc sở hữu của các đứa trẻ, không phải của cha mẹ chúng. Theo pháp luật Trung Quốc, cha mẹ chỉ có quyền quản lý tài sản của con cái khi làm điều này vì lợi ích của con trẻ. Việc Tử Cầm tự ý rút tiền mà không có sự đồng ý của các con hoặc không chứng minh được việc này có lợi cho chúng đã vi phạm quyền sở hữu của con cái.
Cuối cùng, tòa án phán quyết rằng Tử Cầm phải trả lại toàn bộ số tiền cùng với khoản lãi suất đã mất do rút tiền trước hạn. Đây là một phán quyết quan trọng, không chỉ giải quyết vụ kiện cụ thể mà còn làm sáng tỏ vấn đề về quyền sở hữu tiền lì xì của trẻ em tại Trung Quốc.
Vụ việc của Tử Cầm phản ánh một vấn đề pháp lý lâu nay tại Trung Quốc: Ai thực sự sở hữu tiền lì xì của trẻ em? Theo luật pháp Trung Quốc, mặc dù cha mẹ có quyền giữ tiền lì xì cho con cái, nhưng họ không được phép tự ý sử dụng số tiền này cho mục đích cá nhân hoặc gia đình, mà phải đảm bảo rằng số tiền đó được sử dụng để phục vụ lợi ích của trẻ em. Các khoản chi tiêu hợp lý có thể bao gồm việc mua bảo hiểm, trả học phí, hoặc tham gia các hoạt động giáo dục.
Điều này có nghĩa là nếu một phụ huynh sử dụng tiền lì xì của con cái cho mục đích khác mà không có sự đồng ý của con cái, họ có thể bị kiện và phải trả lại số tiền đó. Trong trường hợp của Tử Cầm, cô đã không chứng minh được rằng việc rút tiền là vì lợi ích của các con, và vì thế, tòa án đã yêu cầu cô phải hoàn trả không chỉ số tiền mà còn cả khoản lãi suất đã bị mất.
Vụ kiện này không chỉ làm nổi bật vấn đề về quyền sở hữu tài sản của trẻ em, mà còn là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh về việc xử lý tài sản của con cái. Theo ông Trần Nhất Lai, Phó giám đốc Công ty Luật Kinh doanh Times Business Chiết Giang, các phụ huynh cần hiểu rằng họ chỉ có quyền giữ tiền của con cái, nhưng phải đảm bảo sử dụng chúng vào mục đích tốt nhất cho con trẻ. Việc sử dụng tiền của con cái vào mục đích cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật.
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi các bậc phụ huynh có thể dễ dàng tiếp cận với các khoản tiền mừng tuổi của con cái, việc đảm bảo quyền lợi của trẻ em trở thành một vấn đề quan trọng hơn bao giờ hết. Việc rút tiền mà không thông qua sự đồng ý của con cái có thể không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây tổn hại đến lòng tin và sự bảo vệ quyền lợi của trẻ em.
Với phán quyết của tòa án trong vụ kiện này, các bậc phụ huynh ở Trung Quốc và trên thế giới có thể rút ra bài học về sự tôn trọng quyền sở hữu tài sản của con cái và vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em.