Bị ngã vào máy nghiền giấy, nam công nhân tử vong thương tâm

Trong lúc làm việc, ạnh C. không may ngã vào máy nghiền giấy, nhiều người chạy đến ứng cứu nhưng nạn nhân đã bị cuốn vào, tử vong tại chỗ.

Tối 5/6, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động thương tâm khiến nam công nhân tử vong.

congnhan-1622906206482-1622906208275174126161-1622940304.jpg
Công an thị xã Bến Cát đến khám nghiệm hiện trường

Nạn nhân tử vong được xác định là N.V.C (39 tuổi, quê Sóc Trăng), công nhân vận hành máy ở công ty sản xuất giấy và các sản phẩm từ chất dẻo tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh C. đang làm việc tại công ty thì không may ngã vào máy nghiền giấy, nhiều người chung xưởng phát hiện chạy đến ứng cứu nhưng nạn nhân đã bị cuốn vào, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, gần một nửa thân trên của nạn nhân bị máy cuốn vào trong, không còn nguyên vẹn.

photo1622904705794-16229047063191927003919-1622940392.jpg
 Anh C. bị máy nghiền giấy cuốn vào dẫn đến tử vong. 

Nhân được tin báo, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Thi thể nạn nhân cũng được đưa về bệnh viện để khám nghiệm. 

Tối cùng ngày, thi thể đã được bàn giao cho gia đình về lo hậu sự. Phía công ty nơi nạn nhân làm việc cũng đã hỗ trợ gia đình lo mai táng.