TP.HCM: Phong tỏa khu vực có 1.030 người dân ở Bình Tân do liên quan ca dương tính COVID-19

Ông Tô Hoàng Giang, Chủ tịch UBND phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM ký quyết định phong tỏa tạm thời khu vực tổ 148, khu phố 2, phường An Lạc do liên quan ca bệnh COVID-19.

Thời gian phong tỏa khu vực tổ 148 từ 20h ngày 5/6 đến khi có thông báo mới.

Hiện khu vực nói trên có 400 hộ dân với 1.030 nhân khẩu. Ngoài phun thuốc khử khuẩn, cơ quan chức năng còn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tất cả người dân sống trong khu vực nói trên. Cơ quan chức năng cũng tiến hành truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh để xử lý đúng quy trình phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, ngày 31/5, cơ quan chức năng cũng ghi nhận 2 ca bệnh COVID-19 trên địa bàn tổ 151 thuộc khu phố 2, phường An Lạc. Sau khi phong tỏa, cơ quan chức năng lấy 449 mẫu những người sống gần khu vực 2 ca bệnh để xét nghiệm SARS-CoV-2.

hinh-trinh-1-zomo-1622969450.jpg
Phong tỏa tổ 148, khu phố 2, phường An Lạc, quận Bình Tân. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng, từ 0h ngày 31/5, TP.HCM đã áp dụng giãn cách xã hội 15 ngày. Theo đó, toàn TP.HCM sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15+, tức là thực hiện đầy đủ chỉ thị 15 và nâng cao một số biện pháp như không tụ tập quá 5 người nơi công cộng; tăng cường thêm một số biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm việc giãn cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.

Người dân (nhất là người trên 60 tuổi) chỉ ra khỏi nhà khi có việc thật sự cần thiết; hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh, trừ trường hợp thật sự cấp bách.

Doanh nghiệp sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu vẫn được hoạt động nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn và các quy định phòng chống dịch bệnh khi hoạt động.

Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày cũng từ 0h ngày 31/5. Việc giãn cách thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, khu dân phố cách ly khu dân phố, phường cách ly phường.