Bình Thuận: Đi gây sự, cầm côn nhị khúc đánh người tử vong, lãnh án tù

Vô cớ Nguyễn Thế Hệ đã dùng cây côn nhị khúc dài đành vào đầu Lâm Văn Tâm gây chấn thương sọ não, sau đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 26/7, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa bị cáo Nguyễn Thế Hệ (sinh năm 1995, trú tại khu phố Lạc Hưng 2, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) ra xét xử về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào lúc 19h30 ngày 25/2/2022, Nguyễn Thế Hệ (sinh năm 1995, trú tại khu phố Lạc Hưng 2, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) đi xe đạp đến khu vực bờ kè thuộc khu phố Lạc Hoá 2, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, Hệ dựng xe đạp và ngồi uống rượu trên thành bờ kè bê tông thì Lâm Văn Tâm (sinh ngày 17/7/2005, trú tại thôn 2, xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh); Trần Thế Kông (sinh ngày 1/4/2006, trú tại thôn 1, xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh); Phạm Trần Trúc My (sinh ngày 28/10/2007) và Nguyễn Cao Triết (sinh ngày 05/9/2007), đều trú tại thôn Đồi Giang, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh đến quán xiên que Bảo Ngọc của Trần Thị Hoa (sinh năm 1985, trú tại khu phố Lạc Hoá 1, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh) ở khu vục bờ kè để ăn xiên que.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Đi gây sự, cầm côn nhị khúc đánh người tử vong, lãnh án tù

Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Nguyễn Thế Hệ

Lâm, Kông, My và Triết đến ngồi ở bàn nhựa trước quán, sát thành bờ kè bê tông gọi đồ ăn, cách nơi Hệ ngồi khoảng 10m. Lúc này Nguyễn Thế Hệ mở lớn loa Bluetooth treo trên xe đạp để nghe nhạc, Hệ chỉ tay về phía bàn của Tâm, Kông, My, Triết nói những lời lẽ thô tục, rồi đứng dậy đi bộ đến bàn của Tâm, Kông, My, Triết đang ngồi.

Hệ đứng bên cạnh Tâm và nói “Để chú nói cho các con nghe nè”, thấy Tâm không nói gì nên Hệ nói với Tâm: “Thằng nhóc này”, Tâm liền nói: “Đi ra chỗ khác, tôi không nói chuyện với ông”, Hệ nói lại: “Không thích đi, thích đứng đây”, giữa Tâm và Hệ nói qua lại thì Hệ dùng tay núm cổ áo của Tâm kéo về phía trước và dùng tay còn lại đấm vào mặt, trúng phần trán của Tâm, Tâm dùng 2 tay đỡ, Kông nhìn thấy nên can ngăn.

Lúc này, chị Hoa chủ quán đi ra vừa đuổi, vừa nói với Hệ: “Thôi mày xuống dưới kia mày ngồi đi, chứ mấy đứa nhỏ nó đi ăn xiên que mà mày kiếm chuyện với nó làm gì”. Hệ bỏ đi thì Tâm, Kông, My, Triết qua bàn khác ngồi.

Khoảng 5 phút sau, Hệ tiếp tục đi đến bàn của nhóm Tâm đang ngồi, Hệ hỏi: “Có lấy tai nghe Bluetooth của chú không”, Cả nhóm nói: “Không lấy”, Hệ nói tiếp: “Nhìn mặt tụi bây là biết”, rồi Hệ đòi xét người của Tâm, Kông, My, Triết.

Hệ đi đến xe đạp của mình lấy 1 cây côn nhị khúc dài 0,74m có 2 đầu là 2 đoạn gỗ, mỗi đoạn dài 0,28m, kích thước chỗ rộng nhất là 04cm được nối bằng một đoạn xích kim loại dài 18cm.

Lúc này, Tâm đang ngồi trên ghế, Hệ đi đến đứng đối diện và cách Tâm khoảng 90cm, Hệ tay trái cầm côn nhị khúc đánh 1 cái từ trên xuống dưới, từ phải qua trái trúng vào phần đầu của Tâm.

Thấy Tâm bị đánh nên My, Kông, Triết nhào đến dùng tay đẩy Hệ ra, Tâm đứng dậy bỏ chạy được khoảng 10m thì té ngã bất tỉnh. Tâm được My, Triết, Kông truy hô cùng người dân gần đó đưa Tâm đến Trung tâm y tế huyện Tánh Linh cấp cứu, nhưng Tâm tử vong.

Sau khi đánh Tâm, Hệ đi đến nơi dựng xe đạp, Hệ bỏ cây côn nhị khúc tại đây thì Công an thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh đến đưa Hệ về trụ sở làm việc, Hệ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Đi gây sự, cầm côn nhị khúc đánh người tử vong, lãnh án tù (Hình 2).

Đại diện viện kiếm sát tuyên bố bản cáo trạng

Hội đồng xét xử nhận định: hành vi của Nguyễn Thế Hệ thể hiện sự hung hãn, có tính chất côn đồ được quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Hành vi này là đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đoạt trái phép tính mạng của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng: Bị cáo Nguyễn Thế Hệ đã thành khẩn khai báo; đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại và được gia đình bị hại có đơn xin bãi nại; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; khi phạm tội bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quy định tại các điểm b, q, s  khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Từ các tình tiết nên trên, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt Nguyễn Thế Hệ 14 năm tù giam.

Về phần dân sự buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại với số tiền là 149 triệu đồng.