Bình Thuận: Điều tra vụ con đâm cha tử vong sau khi đi nhậu về

Sau khi đi nhậu về, giữa Tự và cha ruột xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Tự cầm kéo đâm cha ruột tử vong.

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra làm rõ hành vi giết người của một đối tượng ở huyện Tuy Phong.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 28/8, tại thôn 3, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Võ Minh Tự, SN 1988 đi nhậu về đến nhà thì thấy cha ruột là ông Võ Minh T., SN 1966 đang ngồi nhậu trong nhà.

Sau đó, giữa 2 ba con đã xảy ra mâu thuẫn. Do quá bức xúc nên Tự đã dùng kéo đâm vào ngực và bụng ông T..

Ngay sau đó, ông T. được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Tuy Phong đã cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường và báo cáo lên Công an tỉnh. Công an địa phương cũng tạm giữ Tự để làm rõ hành vi giết cha ruột. 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã cử lực lượng đến phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.