Bình Thuận: Hai nhân viên hải đăng bị sóng cuốn mất tích

Khi đi kiểm tra phòng chống bão, hai nhân viên hải đăng Hòn Hải (Bình Thuận) đã bị sóng lớn cuốn xuống biển.

Ngày 21/12, ông Bùi Thế Hùng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS - South, đơn vị quản lý trạm hải đăng Hòn Hải), xác nhận 2 công nhân hải đăng Hòn Hải (Bình Thuận) bị sóng đánh rơi xuống biển, mất tích.

Hải đăng Hòn Hải, nơi 2 nhân viên bị sóng đánh rớt xuống biển, mất tích. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Theo thông tin từ UBND huyện đảo Phú Quý, trạm hải đăng có 4 nhân viên. Những ngày qua sóng to, mọi người trú ẩn trong hầm. Sáng sớm, thấy trời bớt gió, sóng giảm, ông Đoàn Cao Trai, 49 tuổi, quê Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) và Võ Thành Nam, 50 tuổi, quê Cam Ranh (Khánh Hòa) ra cầu cảng sửa chữa thiết bị đã bị sóng lớn cao 6 m đánh vào, cuốn ra biển. Những người trên trạm phát hiện, quăng can nhựa và phao song vô vọng.

Ông Bùi Thế Hùng - Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam cho biết đơn vị đã liên hệ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm. Biên phòng tỉnh Bình Thuận sáng nay điều lực lượng ra khu vực đảo Hòn Hải.

Hòn Hải là khối đá hình vuông, thẳng đứng, không có cây cối, thuộc sự quản lý của huyện đảo Phú Quý. Đảo dài khoảng 130 m, nơi rộng nhất 60 m và điểm cao nhất 113 m. Trên đảo chỉ có lực lượng đảm bảo hàng hải làm nhiệm vụ, không có dân cư sinh sống. Ngọn hải trên đảo có tháp đèn cao hơn 10 m, hoạt động năm 2005, giúp tàu thuyền định hướng vị trí, đi lại an toàn trong khu vực. Hải đăng do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam quản lý.

Điều kiện thời tiết ở khu vực hòn đảo rất khắc nghiệt, bất thường nên ít tàu thuyền có thể cập vào Hòn Hải, kể cả lúc biển êm, ít sóng. Nhân viên hải đăng trên đảo làm việc liên tục, cứ 4 tháng thay ca một lần. Lương thực, nhu yếu phẩm, nước ngọt... cung cấp cho nhân viên được tàu ở đất liền đưa ra.

Bão Krovanh khiến vùng biển phía tây khu vực giữa và nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh. Vùng biển Bình Thuận hiện thời tiết xấu, sóng to gió lớn, sóng biển cao 5-6 m.

Vào tuần trước, tàu Xin Hong (quốc tịch Pananma) chở 7.800 tấn đất sét gặp sóng lớn bị chìm ở vùng biển Phú Quý. Trong số 15 thuyền viên, 11 người được lực lượng cứu nạn Việt Nam cứu sống, 2 người tử vong, 2 người mất tích.