Cách ly tập trung 36 học sinh và giáo viên liên quan ca COVID-19 mới ở Hà Nội

Cô giáo và 35 học sinh tại một trường tiểu học trên địa bàn quận Nam Từ Liêm phải cách ly tập trung do một nam sinh nhiễm COVID-19.
Trường Tiểu học Xuân Phương có một nam sinh lớp 3 dương tính với COVID-19. Ảnh: VnExpress

Tối 30/1, ông Nguyễn Quý Trang - Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận phòng cũng vừa nắm được thông tin một học sinh lớp 3 của trường Tiểu học Xuân Phương dương tính với SARS-CoV-2. 

Nam sinh này là con trai bệnh nhân 1694, người thứ ba ở Hà Nội mắc COVID-19 trong đợt dịch này. 

Đến tối 30/1, sau khi có kết quả xét nghiệm nam sinh dương tính với SARS-CoV-2, cô giáo chủ nhiệm và toàn bộ học sinh lớp 3E được xác định là F1 nên chuyển từ trạng thái cách ly tại nhà sang cách ly tập trung, thời gian cách ly là 21 ngày.

"Tổng số người đang được quận đưa đi cách ly tập trung là 80. Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của thành phố vừa về quận họp. Chúng tôi đang xin thành lập khu cách ly tập trung tại quận", ông Nguyễn Huy Cường, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết.

Trước đó sáng 30/1, trường Tiểu học Xuân Phương đã cho 1.193 học sinh nghỉ học, dặn dò phụ huynh và học sinh lớp 3E tự cách ly tại nhà, tổ chức khử khuẩn toàn bộ khuôn viên.

Bệnh nhân 1694 còn con gái 5 tuổi học trường Mầm non Cầu Diễn. Rạng sáng ngày 31/1, kết quả xét nghiệm của bé gái âm tính với nCoV. Tuy nhiên, nhà trường vẫn cho toàn bộ 692 học sinh nghỉ phòng dịch.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Phó chủ tịch TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng đã giao cho sở GD&ĐT, sở Y tế nghiên cứu, tham mưu đề xuất TP cho học sinh nghỉ Tết từ đầu tuần sau, sớm hơn 5-6 ngày so với kế hoạch.