Cảng Đình Vũ (HoSE: DVP) báo lãi kỷ lục năm 2023

Nhờ hưởng lợi từ việc giảm tiền thuê đất và thuê mặt nước của năm 2023, đồng thời ghi nhận một khoản lớn từ tiền bồi thường, CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP) đã thu về mức lợi nhuận kỷ lục trong năm 2023.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, DVP ghi nhận doanh thu thuần 549,2 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 15% lên mức 321,6 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm so với năm trước 27%, tương ứng 227,5 tỷ đồng.

Trong năm, công ty nhận được cổ tức năm 2022 từ công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ 60,9 tỷ đồng, cộng với khoản chênh lệch thu hồi lại tiền đầu tư cho cổ đông từ CTCP Tiếp vận Đình Vũ và lãi tiền gửi tăng cao nên doanh thu tài chính đạt 156,4 tỷ đồng, tăng 37%.

Đáng chú ý, khoản thu nhập khác tăng đột biến từ 217,2 triệu đồng lên hơn 134 tỷ đồng, phần lớn nhờ tiền đền bù sự cố tàu Tiger Maashan (Hong Kong) va chạm vào tàu STS01 gây hư hỏng thiết bị. Dù chi phí sửa chữa liên quan đến sự cố này tiêu tốn của doanh nghiệp gần 50 tỷ đồng, nhưng khoản lợi nhuận khác vẫn thu về 84,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 784 triệu đồng.

Trừ đi thuế và các chi phí khác, DVP báo lãi ròng 330,6 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2022. Đây là khoản lợi nhuận kỷ lục của doanh nghiệp từ khi thành lập đến nay.

1-1709781311.png
Kết quả kinh doanh của DVP trong 4 năm gần đây.

Bên cạnh đó, DVP cũng cho rằng nhờ hưởng lợi từ việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023 (theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ) nên công ty đã giảm giá vốn hàng bán sau kiểm toán, qua đó giúp tăng lợi nhuận trước thuế và sau thuế TNDN.

So với kế hoạch đề ra trong năm 2023, DVP chỉ hoàn thành được 77% mục tiêu doanh thu, thế nhưng lại đạt được 110% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của DVP tăng hơn 2,1 tỷ đồng, đạt mức 1.635 tỷ đồng. Chủ yếu nhờ hưởng lợi từ việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nói trên.

Nổi bật trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp là số tiền gửi ngắn hạn tại các ngân hàng 1.145 tỷ đồng, tăng 8% so với số đầu năm. Đây là nguyên nhân giúp lãi tiền gửi tăng từ 55 tỷ đồng lên 85,1 tỷ đồng, đóng góp lớn vào doanh thu tài chính của công ty.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả tăng từ 114,9 tỷ đồng lên 259,7 tỷ đồng, 100% là nợ ngắn hạn. Chiếm phần lớn là các khoản phải trả ngắn hạn 109,3 tỷ đồng (đầu năm chỉ 6,6 tỷ đồng) như cổ tức, lợi nhuận phải trả 101,7 tỷ đồng, tiền bảo hành cần trục Tukan 2,8 tỷ đồng…

Ngoài ra, tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của DVP ở mức 1.376 tỷ đồng.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần trong năm ghi nhận âm 23,3 tỷ đồng. Cuối năm, doanh nghiệp có 14,6 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, giảm 61% so với số đầu năm.

Được biết, CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP) được thành lập năm 2002 theo quyết định của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam. Hoạt động chủ yếu của DVP là khai thác cảng biển và xếp dỡ hàng hóa, kinh doanh vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng, mua bán và cho thuê các loại máy, thiết bị, phụ tùng, vật tư ngành khai thác cảng.