Cảnh báo "lỗ hổng" số ca mắc Covid-19 tăng ở người chưa tiêm vắc-xin

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các chuyên gia khuyến cáo tiêm vắc-xin vẫn là phương pháp bảo vệ chủ yếu nhằm hạn chế nguy cơ diễn biến nặng, tử vong.

Không được chủ quan với dịch Covid-19 

Ngày 12/9, Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới với chủ đề "Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh".

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương kêu gọi các Bộ, ngành và người dân hãy cùng nhau hành động, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cá nhân, tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 như: Khẩu trang, Khử khuẩn, Vaccine, Thuốc, Điều trị, Công nghệ và các biện pháp theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương.

"Từ đầu tháng 9, Bộ Y tế đã đưa khuyến cáo thực hiện Thông điệp 2K+ vắc-xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác là thông điệp thay thế Thông điệp 5K trước đây nhằm thực hiện giải pháp phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay", bà Hương nói.

Cũng theo bà Hương, hiện nay, dịch Covid-19 được dự báo vẫn diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện của những biến chủng mới. Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục khẳng định đến thời điểm hiện tại, chiến lược tiêm vắc-xin Covid-19 vẫn hết sức quan trọng trong bối cảnh các biến thể lây lan nhanh hơn, gây khó khăn trong công tác phòng, chống dịch.

Trong nước, mặc dù tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, nhưng thời gian gần đây, cả nước vẫn ghi nhận trung bình hơn 2.000 ca mắc mới mỗi ngày. Nhiều địa phương đã ghi nhận các ca bệnh mắc các biến thể mới của Omicron với khả năng lây nhanh hơn biến chủng gốc.

Các biến thể phụ mới xuất hiện được cơ quan chức năng theo dõi, đánh giá và phối hợp với các tổ chức quốc tế kiểm soát hiệu quả, thường xuyên đánh giá nguy cơ.

Đời sống - Cảnh báo 'lỗ hổng' số ca mắc Covid-19 tăng ở người chưa tiêm vắc-xin                                   Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương. Ảnh: Báo Tổ Quốc.

Cũng tại buổi lễ, TS. Shane Fairlie, Chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cho hay: "Dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023, có thể xuất hiện các biến chủng virus mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến phức tạp khó lường.

Vì vậy, Việt Nam vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Trong đó, tiêm bao phủ vắc-xin và thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân vẫn là những giải pháp quan trọng và cần thiết".

Liên quan đến vấn đề này TS.BS Lê Quốc Hùng cảnh báo tỷ lệ tử vong do Covid-19 hiện nay là 30%, đặc điểm chung là người trên 70 tuổi, 100% có bệnh nền, chưa tiêm hoặc tiêm vắc-xin chưa đủ liều. Người già, có bệnh nền là đặc điểm chung của các bệnh nhân nặng.

Trong nhóm này, chỉ có 28% người bệnh được tiêm 3 mũi vắc-xintrở lên, 72% tiêm 2 mũi trở xuống, trong đó khoảng 25% chưa tiêm mũi vắc-xin phòng Covid-19 nào. Điều này vô cùng nguy hiểm vì bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh nền, khi mắc Covid-19 sẽ chuyển nặng, dễ tử vong nếu không được chủng ngừa đầy đủ.

Cũng theo tiến sỹ, bác sỹ Lê Quốc Hùng, đa số vắc-xin phòng Covid-19 hiện nay đều giảm hiệu lực sau 6 tháng khiến cho lượng kháng thể trong cơ thể sẽ giảm xuống nếu không tiêm nhắc lại.Trong khi đó, người dân có tâm lý chủ quan vì dịch đã ổn định.

Tuy nhiên, việc chủng ngừa vắc-xin sẽ giúp giảm diễn tiến nặng nếu mắc bệnh. Bên cạnh 2K, vắc-xin là vũ khí tối ưu nhất hiện nay, đặc biệt những người lớn tuổi, có bệnh nền. Trong bối cảnh SARS-CoV-2 đang biến chủng liên tục, người dân cần tiêm chủng vắc-xin càng sớm càng tốt.

Nên đi tiêm phòng vắc-xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại

Bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho hay, mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận trung bình 10 F0 nặng, nguy kịch, tăng gần gấp đôi so với mức 4 - 6 bệnh nhân/ngày vào cuối tháng 8.

"Hiện tại Khoa đang điều trị khoảng 50 bệnh nhân Covid-19 đều là các trường hợp nặng và nguy kịch. Trong số đó, có khoảng 30 ca phải thở máy, các trường hợp còn lại đều phải can thiệp thở oxy. Còn tại Khoa Virus - Ký sinh trùng hiện cũng đang có 21 ca phải can thiệp thở oxy", bác sĩ Phúc nêu.

Về nguyên nhân khiến F0 nặng gia tăng thời gian gần đây, bác sĩ Phúc cho rằng do hiệu quả của vaccine giảm dần theo thời gian. Sau 6 tháng tiêm vắc-xin, khả năng bảo vệ trước Covid-19 sẽ bị giảm xuống đáng kể.

Theo chuyên gia y tế, lá chắn này thậm chí còn giảm hiệu lực hơn nữa khi gặp các biến thể SARS-CoV-2 mới. Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân từ việc các cơ sở điều trị Covid-19 ở nhiều địa phương đã đóng cửa nên ca bệnh phải dồn lên tuyến cuối.

"Hầu hết các bệnh nhân nặng, nguy kịch mà chúng tôi tiếp nhận điều trị đều là người cao tuổi, người có bệnh nền. Trong số này, nhiều ca bệnh chưa tiêm bất kỳ mũi vắc-xin Covid-19 nào", bác sĩ Phúc phân tích.

Bác sĩ Phạm Văn Phúc cũng nhấn mạnh đến thời điểm hiện tại, tiêm vaccine vẫn là phương pháp bảo vệ chủ yếu trước Covid-19. Khả năng hạn chế nguy cơ diễn biến nặng, tử vong của vaccine đã được chứng minh rõ ràng.

Do đó, người dân cần tiêm nhắc lại vắc-xin Covid-19 khi đến lịch để đảm bảo lá chắn trước dịch bệnh. Đặc biệt, các trường hợp người cao tuổi, người có bệnh nền càng cần phải được bảo vệ bởi vắc-xin.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-29, ông Nguyễn Đình Anh – Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế chia sẻ: “Đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, luôn có nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới. Vắc-xin vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để kiểm soát dịch Covid-19. Mùa đông sắp đến, nguy cơ các bệnh đường hô hấp bùng phát, trong đó có dịch Covid-19, nhằm ứng phó với dịch bệnh trong tình hình mới, Bộ Y tế đã triển khai chiến dịch truyền thông “Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh” với Thông điệp 2K + vắc-xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác cùng với 3 trụ cột (xét nghiệm, cách ly, điều trị) nhằm bảo vệ sức khoẻ của người dân.

Trong trường hợp xuất hiện biến chúng mới của virus SARS-CoV-2 nguy hiểm, dịch lây lan mạnh trên diện rộng, vượt qua khả năng đáp ứng của ngành y tế vẫn tiếp tục sử dụng Thông điệp 5K và các biện pháp khác như: vắc-xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân”, ông Nguyễn Đình Anh nói.

Đời sống - Cảnh báo 'lỗ hổng' số ca mắc Covid-19 tăng ở người chưa tiêm vắc-xin (Hình 2).                                        Người dân cần chủ động tiêm phòng vắc-xin Covid-19.

“Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh”

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đình Anh cho biết, hiện cũng xuất hiện thực tế nhiều người dân có tâm lý thờ ơ với khẩu trang, tiêm chủng vắc-xin, ông Đình Anh cho rằng thời gian qua, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị trong và ngoài ngành y tế cần quán triệt thực hiện quan điểm tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bùng phát trở lại.

Đối với thông điệp mới trong phòng chống dịch, Bộ Y tế mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tại Trung ương và địa phương tăng cường chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh” với thông điệp 2K+ để tăng cường hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống dịch giúp người dân nâng cao ý thức phòng dịch, chủ động thực hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe.

“Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang hiện hữu cùng với sự xuất hiện của các biến thể mới; mùa đông xuân sắp đến các bệnh đường hô hấp như cúm mùa bùng phát, việc thực hiện thông điệp 2K+ là rất cần thiết.

Việc mỗi người dân cần tuân thủ các biện pháp đeo khẩu trang, khử khuẩn mà ngành y tế đã khuyến cáo không chỉ góp phần phòng chống Covid-19 mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp khác nhất là giai đoạn chuyển mùa như hiện nay”, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng cho hay.

Đồng thời, ông cũng khuyến nghị người dân đi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; cha mẹ, người giám hộ tích cực đưa con em mình đi tiêm vắc-xin đủ 2 liều cơ bản cho trẻ trong độ tuổi từ 5 – dưới 12 để bảo vệ trẻ đến trường, vui chơi an toàn.

“Việc mỗi người dân tuân thủ thực hiện thông điệp phòng, chống dịch của Bộ Y tế không chỉ bảo vệ sức khoẻ của bản thân mà còn bảo vệ sức khoẻ của gia đình, của cả cộng đồng để chúng ta cùng nhau sống an toàn trong đại dịch”, ông Đình Anh một lần nữa nhấn mạnh.