Cặp song sinh giành đồ chơi, Phương Oanh lập tức vào vai phản diện, chỉ 3 giây mà ai cũng tấm tắc

Nữ diễn viên nghiêm khắc dạy dỗ các con.

Với những gia đình có từ hai con trở lên, cảnh các bé tranh giành đồ chơi có lẽ không còn xa lạ. Một món đồ dù có thể không quá đắt tiền nhưng lại dễ dàng trở thành “tâm điểm” của cuộc chiến giữa các anh chị em. Khi ấy, cha mẹ thường rơi vào tình huống khó xử và không phải ai cũng khéo léo xử lý tình huống một cách phù hợp.

Mới đây, một đoạn video được diễn viên Phương Oanh chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân mà cô đã lập ra cho hai con đã thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh. Nữ diễn viên hiện là mẹ của một cặp song sinh, gồm một bé trai Jimmy (Nhật Khang) và một bé gái Jenny (Nhật Hạ) khoảng 3 tuổi. 

Cặp sinh đôi Jimmy và Jenny dành đồ chơi.

Trong đoạn video, cô đang bận rộn nấu ăn thì nghe thấy tiếng con gái khóc. Nguyên nhân là hai anh em xảy ra tranh chấp đồ chơi, cậu anh đã giành món đồ từ tay em gái khiến bé bật khóc. Đang ở trong bếp làm người mẹ đảm đang, Phương Oanh lập tức phải “đổi vai phản diện”, đứng ra giải quyết cuộc tranh chấp của hai con. Cô nghiêm khắc nhắc nhở con trai, không để cậu bé tiếp tục hành động giành đồ của em.

Điều đáng chú ý là cậu bé Jimmy ban đầu không hoàn toàn hợp tác. Nhóc tỳ có phản ứng chống đối, thể hiện sự không hài lòng khi bị mẹ nhắc nhở. Tuy nhiên, thay vì nổi nóng hoặc quát mắng con, Phương Oanh vẫn kiên nhẫn. Cô sử dụng nguyên tắc đếm đến 3 giây, để yêu cầu con dừng hành vi không phù hợp.

Phương Oanh nghiêm khắc dạy dỗ cậu quý tử.

Chỉ trong thời gian rất ngắn, cậu quý tử đã hiểu tín hiệu của mẹ và nhanh chóng hợp tác. Đoạn video chỉ kéo dài 2 phút, nhưng khiến nhiều người tấm tắc bởi cách nàng hotmom Phương Oanh xử lý một tình huống quen thuộc trong các gia đình có nhiều con.

Nhóc tỳ sau đó đã ngoan ngoãn nghe lời mẹ.

Trên thực tế, trẻ nhỏ tranh giành đồ chơi là điều rất bình thường, đặc biệt ở giai đoạn khoảng 2-4 tuổi. Ở độ tuổi này, trẻ đang học cách sở hữu, chia sẻ và kiểm soát cảm xúc. Khái niệm “đồ chơi của con” thường rất rõ ràng, trong khi khả năng thấu hiểu cảm xúc của người khác vẫn chưa hoàn thiện.

Vậy bố mẹ nên làm gì khi các con giành đồ chơi?

Trước hết, cha mẹ không nên vội quát mắng hay tìm ngay “người đúng, người sai”. Trẻ nhỏ thường chưa đủ khả năng kiểm soát cảm xúc và hiểu rõ khái niệm chia sẻ, nên việc giành đồ chơi đôi khi chỉ là phản ứng tự nhiên. Nếu có hành vi đánh, giằng kéo hoặc làm em bị đau, cha mẹ cần lập tức ngăn lại và nói rõ: “Mẹ không cho phép con giật đồ chơi hoặc làm em đau.” Hãy tập trung vào hành vi sai thay vì gắn nhãn trẻ là “ích kỷ”, “hư” hay “xấu tính”.

Cha mẹ cũng không nên mặc định rằng anh chị lớn lúc nào cũng phải nhường em nhỏ. Nếu thường xuyên nói “Con là anh, con phải nhường em”, trẻ lớn có thể cảm thấy mình luôn bị thiệt thòi, trong khi trẻ nhỏ lại dễ hình thành thói quen cứ khóc là được ưu tiên. Thay vào đó, cha mẹ nên dạy các con chơi theo lượt, đặt ra thời gian cụ thể hoặc cùng tìm cách chia sẻ món đồ chơi.

Quan trọng nhất, sau khi giải quyết tình huống, cha mẹ nên hướng dẫn trẻ cách xử lý lần sau: muốn chơi thì hỏi trước, nếu bạn đang chơi thì chờ đến lượt, không được giật đồ hay đánh nhau. Khi được lặp lại những nguyên tắc này một cách nhất quán, trẻ sẽ dần học được cách kiểm soát cảm xúc và tự giải quyết mâu thuẫn.

Trong những gia đình có nhiều con, cha mẹ không thể lúc nào cũng đứng giữa để phân xử. Vì vậy, mục tiêu không phải là khiến các con không bao giờ tranh cãi, mà là giúp trẻ hiểu cách tôn trọng nhau, biết chia sẻ và giải quyết bất đồng một cách phù hợp.

CHANG KIU