Tòa án địa phương Gia Nghĩa (Đài Loan, Trung Quốc) vừa tuyên phạt 7 năm tù đối với người phụ nữ họ Hoàng (30 tuổi) vì hành vi dùng dao đâm chồng 15 nhát dẫn đến tử vong. Trong quá trình xét xử, tòa xác định bị cáo là nạn nhân của bạo lực gia đình kéo dài, đồng thời là người trực tiếp chăm sóc mẹ chồng mù lòa và 3 con mắc chứng chậm phát triển.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1 giờ 42 phút ngày 6/8/2025, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa nhận được tin báo về một vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại một căn nhà ở thôn Tam Hòa, xã Thủy Thượng, huyện Thủy Thượng, Gia Nghĩa. Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông họ Trang (36 tuổi) bị đâm nhiều nhát dao, trong tình trạng nguy kịch.
Nạn nhân lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Kết quả điều tra cho thấy, vụ việc xảy ra tại phòng thay đồ ở tầng 3 của căn nhà. Người vợ đã sử dụng dao gọt trái cây liên tiếp đâm và chém chồng, khiến nạn nhân trúng tổng cộng 15 nhát dao. Sau khi gây án, người phụ nữ ném con dao từ ban công xuống tầng 1.
Em trai của nạn nhân, sống ở tầng 4 của căn nhà, phát hiện sự việc nên nhanh chóng trình báo cảnh sát. Từ đây, toàn bộ vụ án được làm rõ.
Quá trình điều tra và truy tố, người phụ nữ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, tòa án cho rằng bị cáo không đủ điều kiện được hưởng tình tiết giảm nhẹ do đầu thú. Lý do là sau khi gây án, bị cáo không chủ động trình báo với cơ quan chức năng, trong khi cảnh sát đã có đầy đủ căn cứ xác định nghi phạm trước khi bị cáo khai nhận.

Dù vậy, Hội đồng xét xử đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ. Theo đó, trước thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo nhiều năm liên tiếp phải chịu bạo lực gia đình từ chồng. Ngoài ra, người phụ nữ còn là lao động chính và là người trực tiếp chăm sóc mẹ chồng bị mù cùng 3 người con mắc chứng chậm phát triển.
Sau khi cân nhắc toàn diện tính chất vụ án, hoàn cảnh gia đình cũng như các tình tiết liên quan, Tòa án địa phương Gia Nghĩa quyết định tuyên phạt người phụ nữ 7 năm tù về tội giết người. Bản án hiện chưa có hiệu lực pháp luật và các bên vẫn có quyền kháng cáo theo quy định.