Chị gái song sinh thiệt mạng sau khi em gái cầu cứu vì bị bạn trai bạo hành

Sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính, đối tượng tiếp tục có hành vi trả thù, một lần nữa đột nhập vào nơi ở của các nạn nhân và gây ra vụ tấn công nghiêm trọng dẫn đến thảm kịch.

Một vụ án mạng gây chấn động dư luận tại Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục thu hút sự chú ý khi gia đình nạn nhân khởi kiện cơ quan công an vì cho rằng lực lượng chức năng đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình tiếp nhận và xử lý các tin báo trước khi thảm kịch xảy ra.

Theo thông tin từ Báo Đại Hà, rạng sáng ngày 14/10/2024, một cặp chị em song sinh 21 tuổi đã bị tấn công ngay tại nhà riêng. Hậu quả, người chị tử vong, người em bị thương nặng. Nghi phạm được xác định là Lâm Mỗ Mỗ, bạn trai của người em.

song-sinh-1-1780990350.jpg
Một vụ án mạng gây chấn động dư luận tại Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc).

Điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm là trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã nhiều lần tìm đến cảnh sát để cầu cứu vì bị bạn trai bạo hành và đe dọa.

Theo gia đình nạn nhân, người em đã hai lần trình báo với cơ quan chức năng. Trong lần đầu tiên, đồn cảnh sát tiếp nhận thông tin cho rằng địa điểm xảy ra vụ việc không thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. Đến lần thứ hai, một đồn cảnh sát khác đã tổ chức hòa giải giữa hai bên và lập biên bản hòa giải.

Sau khi vụ án được truyền thông đưa tin, nhiều ý kiến đặt câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc xử lý các dấu hiệu bạo lực và đe dọa trước đó.

Ngày 8/6/2026, ông Hà Dũng (tên đã được thay đổi), người thân của các nạn nhân, cho biết phiên tòa phúc thẩm vụ kiện hành chính mà ông khởi kiện Công an quận Giang Nam sẽ được mở vào ngày 17/6 tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Nam Ninh.

song-sinh-2-1780990350.jpg
Hiện trường vụ án

Ông Hà Dũng cho rằng cơ quan công an đã có những thiếu sót nghiêm trọng trong quá trình xử lý vụ việc. Cụ thể, lực lượng chức năng bị cho là không xác minh đầy đủ tiền án, tiền sự của Lâm Mỗ Mỗ, lựa chọn phương án hòa giải thay vì áp dụng các biện pháp xử lý mạnh hơn, đồng thời không thực hiện đúng quy trình tiếp nhận và đăng ký tin báo.

Gia đình nạn nhân nhận định những sai sót này đã góp phần dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến một người thiệt mạng và một người bị thương nặng.

Vì vậy, trong năm 2025, ông Hà Dũng đã lần lượt nộp đơn khởi kiện hành chính và yêu cầu bồi thường đối với hai đơn vị công an có liên quan.

Đối với vụ kiện nhằm vào Công an quận Giang Nam, ngày 10/12/2025, tòa án cấp sơ thẩm đã đưa ra phán quyết xác định đơn vị này có hành vi xử lý chưa toàn diện và chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 22/9/2024, Lâm Mỗ Mỗ từng bị phát hiện xâm nhập trái phép vào nơi ở của nạn nhân. Tuy nhiên, Công an quận Giang Nam chỉ áp dụng hình thức xử phạt hành chính bằng cách tạm giữ 15 ngày.

Gia đình nạn nhân cho rằng mức xử lý này chưa đủ sức răn đe. Sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính, Lâm Mỗ Mỗ tiếp tục có hành vi trả thù, một lần nữa đột nhập vào nơi ở của các nạn nhân và gây ra vụ tấn công nghiêm trọng dẫn đến thảm kịch.

Trong bản án sơ thẩm, Tòa án Nhân dân quận Tây Hương Đường nhận định cơ quan công an đã không điều tra đầy đủ các hành vi vi phạm của Lâm Mỗ Mỗ trong vụ việc ngày 22/9/2024. Ngoài hành vi xâm nhập trái phép và đe dọa an toàn cá nhân, cơ quan chức năng chưa làm rõ liệu đối tượng có thực hiện các hành vi vi phạm khác như cố ý hủy hoại tài sản hay không.

song-sinh-4-1780990350.jpg
Lâm Mỗ Mỗ liên tục tìm cách trả thù bạn gái

Tòa án cũng xác định Đồn Công an Sa Tỉnh, đơn vị trực thuộc Công an quận Giang Nam, dù thừa nhận đã nhận được cuộc gọi trình báo vào ngày 13/10/2024 nhưng không cung cấp được tài liệu chứng minh việc tiếp nhận và đăng ký tin báo theo đúng quy định. Do đó, tòa cho rằng đơn vị này chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm pháp lý trong quá trình xử lý vụ việc.

Tuy nhiên, yêu cầu bồi thường hành chính của gia đình nạn nhân đã không được tòa án chấp nhận.

Ở diễn biến liên quan, ngày 8/8/2025, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nam Ninh đã truy tố Lâm Mỗ Mỗ về tội cố ý giết người. Cơ quan công tố cáo buộc bị can đã tước đoạt trái pháp luật tính mạng của một trong hai chị em song sinh.

Ngày 22/9/2025, vụ án hình sự được đưa ra xét xử sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Nam Ninh. Đến nay, bản án đối với bị cáo vẫn chưa được tuyên.

Vụ việc tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận bởi đây là một trong những trường hợp điển hình làm dấy lên tranh luận về hiệu quả của các biện pháp hòa giải trong các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, bạo lực trong quan hệ tình cảm và trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc bảo vệ người bị đe dọa.

Minh Khuê (theo Sohu)