Chi phí tài chính tăng đột biến, TCSC báo lãi chỉ nhích nhẹ 1%

Chứng khoán Thành Công gia tăng khoản vay tăng trong quý này với chi phí lãi vay gấp 7 lần lên 2,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ còn 313 triệu đồng.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC - UPCoM: TCI) đã công bố báo cáo tài chính riêng quý II/2023. Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hoạt động và lãi sau thuế lần lượt đạt 36,5 tỷ đồng, giảm 24% và 19,4 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại quý này, TCSC không ghi nhận doanh thu từ nghiệp vụ tư vấn tài chính và bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán, trong khi cùng kỳ hai khoản doanh thu này đạt lần lượt 100 triệu đồng và 9,7 tỷ đồng.

Còn lại các khoản doanh thu khác đều giảm nhẹ so với quý cùng kỳ, đơn cử như khoản lãi từ các tài sản tài chính FVTPL và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) lần lượt tăng 88% và 27% so với cùng kỳ năm trước. Thậm chí, lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) còn gấp 2 lần lên 5,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên hai nghiệp vụ chính là môi giới chứng khoán và lãi từ các khoản cho vay giảm đồng loạt 35% và 44%, xuống còn 6,1 tỷ đồng và 9,7 tỷ đồng.

Về chi phí, tổng chi phí hoạt động quý II là 19,2 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Khoản lỗ tài sản FVTPL lên tới 12,6 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với con số 5,5 tỷ đồng. Chi phí môi giới chứng khoán ghi nhận giảm nhẹ 5%.

Đáng chú ý, chi phí lãi vay của quý này tăng đột biến gấp 7 lần lên 2,2 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ còn 313 triệu đồng. Xét chung cả 6 tháng đầu năm gấp tới gần 7 lần cùng kỳ, tương đương hơn 3 tỷ đồng. Không những thế, TCSC còn xuất hiện thêm gần 7,4 tỷ đồng chi phí tài chính khác trong khi cùng kỳ khoản mục này là 0 đồng.

Sau nửa năm, TCI đạt hơn 24 tỷ đồng doanh thu và 27 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 59% và giảm 49% so với cùng kỳ.

Năm 2023, HĐQT TCI đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất là 255,67 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 141,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 113,25 tỷ đồng. 

TCI cũng đặt ra chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2024 - 2025 với doanh thu thuần lần lượt là 381,8 và 483,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đặt mục tiêu 148,1 tỷ đồng và 187,4 tỷ đồng. Tỉ lệ cổ tức cũng là 5%.

Tổng tài sản của công ty tính đến cuối quý II là 1.514 tỷ đồng, cao hơn 14% so với hồi đầu năm nay. Trong mục tài sản tài chính FVTPL, TCI đang nắm giữ 10,7 triệu đồng cổ phiếu TRI chưa niêm yết.

Ở mục các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 32,8 tỷ đồng, TCI đang ở hữu 24 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi kỳ và 8,8 tỷ đồng trái phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) (trái phiếu này có ngày đến hạn dưới 1 năm).

Tài chính - Ngân hàng - Chi phí tài chính tăng đột biến, TCSC báo lãi chỉ nhích nhẹ 1%

Danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) (Nguồn: BCTC).

Danh mục các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) gồm 322 tỷ đồng, chủ yếu là các cổ phiếu niêm yết như BBT, QTP, STB, trong đó, TCI đang chịu mức lỗ từ cổ phiếu BBT và STB do giá trị hợp lý tại cuối quý II nhỏ hơn so với giá gốc. Dư nợ cho vay cuối quý II của công ty tăng gấp đôi so với con số hồi đầu năm, đạt 474 tỷ đồng.

Về phần nợ, nợ phải trả của Chứng khoán Thành Công đạt 293 tỷ đồng, tăng 71% so với hồi đầu năm. Tại thời điểm cuối quý II, dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng là 279 tỷ đồng, trong khi đầu năm không ghi nhận khoản mục này.

Tại Đại hội đồng cổ đông của TCI, ông Nguyễn Đông Hải - Phó Chủ tịch TCI cho biết, Hội đồng quản trị và ban điều hành của TCI đang thúc đẩy để niêm yết cổ phiếu sớm nhất có thể lên sàn HoSE. Quá trình chuyển sàn đang ở bước cuối cùng, TCI đã đáp ứng đủ các điều kiện để niêm yết chỉ đợi Sở Giao dịch ra quyết định.

PV