Chung tay khắc phục hậu quả nặng nề của trận lũ quét ở Nghệ An

Trận lũ quét kinh hoàng tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã để lại những hậu quả nặng nề. Nhằm giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã tiếp cận hiện trường, chung tay khắc phục.

Sự kiện - Chung tay khắc phục hậu quả nặng nề của trận lũ quét ở Nghệ An

Sáng 3/10, đoàn tình nguyện của Cảnh sát cơ động tỉnh Nghệ An gồm 50 cán bộ chiến sỹ đã có mặt tại huyện Kỳ Sơn. Vượt 300km trong đêm, các chiến sỹ lập tức triển khai lực lượng hỗ trợ người dân nơi đây khắc phục hậu quả sau trận lũ quét, lũ ống kinh hoàng vào 1h ngày 2/10 vừa qua.

Sự kiện - Chung tay khắc phục hậu quả nặng nề của trận lũ quét ở Nghệ An (Hình 2).Các chiến sỹ Cảnh sát cơ động tỉnh Nghệ An nhanh chóng bắt tay vào việc khắc phục hậu quả lũ quét.

Lực lượng Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng phối hợp với các lực lượng địa phương tiến hành rà soát, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu.

Đồng thời chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vớt củi trên sông, suối hoặc di chuyển vào vùng ngập, khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, không để tiếp tục xảy ra những trường hợp thiệt hại đáng tiếc về người.

Sự kiện - Chung tay khắc phục hậu quả nặng nề của trận lũ quét ở Nghệ An (Hình 3).                  Trận lũ quét đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề, bùn đất khắp thị trấn Mường Xén.
Sự kiện - Chung tay khắc phục hậu quả nặng nề của trận lũ quét ở Nghệ An (Hình 4).                                                 Trụ sở UBND huyện bùn đất ngập bàn chân.

Ông Vi Hoè, Bí thư Huyện uỷ Kỳ Sơn thông tin, hiện tại, huyện đã kịp thời huy động lực lượng tại chỗ để khắc phục hậu quả trước mắt. Tuy nhiên, do lũ quét gây thiệt hại lớn, làm chia cắt nhiều tuyến đường, vì thế huyện Kỳ Sơn đang rất cần hỗ trợ về nhân lực, vật lực để giúp người dân khắc phục hậu quả của lũ quét, nhất là dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ.

Theo thống kê ban đầu, lũ ống, lũ quét đã làm một cháu bé ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ tử vong do bị nhà sập, một cháu đang mất tích do nước lũ cuốn. Ba ngôi nhà ở bản Bình Sơn, xã Tà Cạ bị cuốn trôi; 50 ngôi nhà ở bản Bình Sơn, xã Tà Cạ và khối 1, thị trấn Mường Xén bị ngập nước, trong đó có nhiều nhà ngập nặng. Ngoài ra còn có nhiều tài sản có giá trị của người dân bị lũ cuốn. Cầu đi lại giữa thị trấn và bản Hoà Sơn cũng bị hư hỏng nặng.

Sự kiện - Chung tay khắc phục hậu quả nặng nề của trận lũ quét ở Nghệ An (Hình 5).                                          Lực lượng công an thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại...
Sự kiện - Chung tay khắc phục hậu quả nặng nề của trận lũ quét ở Nghệ An (Hình 6).                                             và triển khai công tác dọn dẹp giúp người dân.
Sự kiện - Chung tay khắc phục hậu quả nặng nề của trận lũ quét ở Nghệ An (Hình 7).                                             Nhiều gia đình bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề.

Hiện, tình hình mưa lũ tại Kỳ Sơn nói chung, nhất là ở thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ đang rất phức tạp, UBND huyện tiếp tục trực tiếp chỉ đạo địa phương sơ tán người dân đến nơi an toàn, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại mưa lũ gây ra; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với các đơn vị bảo đảm nhanh nhất thông tuyến giao thông; huyện đã huy động phương tiện máy móc tại chỗ để khơi dòng chảy.

Do mưa lũ xảy ra đột ngột, cường độ lớn, gây thiệt hại lớn cho địa phương, để giúp người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ, huyện Kỳ Sơn đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các ngành cấp tỉnh kịp thời cung cấp hàng hóa, vật tư thiết yếu và các nhu yếu phẩm cần thiết khác giúp địa phương, người dân sớm vượt qua khó khăn.

Sự kiện - Chung tay khắc phục hậu quả nặng nề của trận lũ quét ở Nghệ An (Hình 8).               Ông Hiếu yêu cầu tất cả lực lượng tập trung hỗ trợ người dân khắc phục sau lũ quét.

Ngay trong chiều 2/10, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình lũ quét tại huyện Kỳ Sơn. Tại đây, ông Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh: Nhiệm vụ hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng của bà con nhân dân.

Trước mắt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh huy động khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ có mặt gấp tại Kỳ Sơn để hỗ trợ địa phương sơ tán người dân và dọn dẹp sau lũ. Đồng thời đề nghị các ban, ngành cấp tỉnh cũng có những hỗ trợ cần thiết một cách kịp thời để hỗ trợ cho chính quyền và người dân Kỳ Sơn khắc phục hậu quả, giải quyết những khó khăn trước mắt, nhất là huy động máy móc, nhân lực để khắc phục hậu quả trước mắt...