Dự báo thời tiết 14/9: Mưa dông bao phủ cả nước, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Dự báo thời tiết hôm nay (14/9), mưa to đến rất to được dự báo tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực tại Bắc và Trung bộ với lượng mưa phổ biến từ 50 – 150 mm. Mưa lớn sẽ gây ra nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị.

Theo bản tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (14/9), khu vực Bắc bộ mưa rào và dông; các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La khả năng mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 70-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Bên cạnh đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Khu vực Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

11-05-2020-mua-dong-bao-trum-cac-khu-vuc-tren-ca-nuoc-vao-chieu-toi-va-dem-115-9af1db19-1631578419.jpg
Mưa dông bao phủ cả nước

Ngoài ra, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm. Mưa tập trung và chiều và tối.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 14/9:

Hà Nội mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc bộ mưa rào và rải rác dông, riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc bộ mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ mưa vừa, mưa to. Dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông ở phía Bắc (Thanh Hóa đến Quảng Bình); phía Nam ngày mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc nhiều mây, ngày mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.