Clip: Ám ảnh khoảnh khắc cuối cùng của cô gái trong vụ lở đất trước khi thảm kịch xảy ra khiến 2 vợ chồng tử vong

Angelina Smith đã đăng một video vui vẻ về bản thân chỉ vài giờ trước khi cô bị giết cùng với bạn đời trong một vụ lở đất khủng khiếp ở Bali.

Nạn nhân của vụ lở đất người Australia đã đăng video về bản thân khi nhảy múa trên bếp của biệt thự Bali của mình chỉ vài giờ trước khi qua đời.

Angelina Smith, 47 tuổi, qua đời trong thảm họa cùng với bạn đời Luciano Kross, 50 tuổi, khi tòa nhà họ đang ở tại làng Jatiluwih bị cuốn trôi khi họ vẫn còn đang ngủ.

lo-dat-1710496725.mp4

Cặp đôi, sống ở nơi khác trên đảo Bali cùng với hai con trai của ông Kross, đã nhận phòng tại biệt thự Yeh Baat khoảng 8 giờ tối vào thứ Tư.

Ông Kross đã đăng một loạt ảnh lên mạng xã hội vào ngày 13/3, cho thấy biệt thự nằm giữa rừng nhiệt đới dày đặc và cánh đồng cỏ bát ngát, kèm theo chú thích: “Thiên đường cổ xưa”.

lo-dat-4-1710496769.jpg
Người phụ nữ tự quay lại clip vui vẻ trước khi thảm họa ập đến. Ảnh AFP

Một trận mưa lớn đã đổ xuống hòn đảo nghỉ dưỡng vào sáng ngày 14/3, gây ra vụ lở đất, quan chức cứu trợ thảm họa địa phương I Nyoman Srinadha Giri cho biết.

“Những nạn nhân đã được di tản ra khỏi đống đổ nát khi vẫn đang ngủ,” ông nói với AFP.

“Có hai nạn nhân, một nam và một nữ, nằm trên một giường.”

Hệ thống kênh nước nằm trên biệt thự - được thiết kế để tưới tiêu - bị xói mòn bởi mưa nặng và kích hoạt vụ lở đất gây ra cái chết thảm khốc.

Xác của các nạn nhân đã được chuyển đến một bệnh viện ở Denpasar, thủ phủ của tỉnh.

lo-dat-3-1710496769.jpg
 
lo-dat-2-1710496769.jpg
Hiện trường vụ sạt lở đất. Ảnh AFP

Vụ việc xảy ra khi mưa lớn tại hòn đảo Sumatra vào tuần trước gây ra lở đất và lũ lụt, làm ít nhất 27 người thiệt mạng.

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao và Thương mại nói rằng sẽ cung cấp sự trợ giúp lãnh sự cho gia đình của bà Smith.

“Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình trong thời gian khó khăn này,” họ nói.

“Do các nghĩa vụ về quyền riêng tư, chúng tôi không thể cung cấp nhận xét thêm.”

lo-dat-1-1710496769.jpg
Vợ chồng nạn nhân trước khi qua đời. Ảnh AFP

Các vụ lở đất tại Indonesia đã được làm trầm trọng hơn ở một số nơi do sự phá rừng, với mưa lớn kéo dài gây ra lũ lụt ở một số khu vực.

Lở đất và lũ lụt gây ra bởi mưa lớn ở hòn đảo Sumatra vào tuần trước đã làm ít nhất 27 người thiệt mạng.

Trong vòng 8 năm qua, Indonesia đã có khoảng 4.000 vụ lở đất, với mùa mưa nặng chính là yếu tố chính gây ra. Một con số đáng kinh ngạc là 1483 vụ đã xảy ra trong năm 2019 một mình.

Năm 2014, vụ lở đất Karangkobar nổi tiếng đã làm chết 93 người và mất tích 23 người.

Xem thêm: Vụ phát hiện 2 con gái bị hàng xóm xâm hại: Người mẹ vượt lên nỗi đau để tìm lại công bằng

Theo News.com.au