Cổ đông lớn bán ra hơn 2 triệu cổ phiếu NRC của Tập đoàn Danh Khôi

Tạm tính theo mức giá mã NRC vào ngày hơn 2 triệu cổ phiếu được bán ra, ước tính cổ đông lớn của Tập đoàn Danh Khôi đã thu về hơn 12 tỷ đồng.

Cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) – bà Đào Thị Bạch Phượng vừa công bố đã bán thành công hơn 2 triệu cổ phiếu NRC trong ngày 20/9/2023.

Theo đó, bà Phượng đã giảm tỉ lệ sở hữu tại Danh Khôi từ 12,5 triệu cổ phiếu (chiếm 13,56% vốn điều lệ) xuống còn 10,5 triệu cổ phiếu (chiếm tỉ lệ 11,34% vốn điều lệ) tại doanh nghiệp địa ốc này.

Chốt phiên ngày 20/9, mã NRC đang dừng ở vùng giá 6.000 đồng/cổ phiếu, tạm tính theo mức giá này, uớc tính cổ đông lớn của Danh Khôi đã thu về khoảng 12,3 tỷ đồng.

Bà Đào Thị Bạch Phượng là một trong hai cổ đông nữ lớn kín tiếng tại Danh Khôi, dù không trực tiếp lãnh đạo doanh nghiệp nhưng lại sở hữu rất nhiều cổ phần tại công ty này.

Trước đó, trong năm 2020, Tập đoàn Danh Khôi đã thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, tổng giá trị đợt phát hành là 888 tỷ đồng.

Theo đó, Danh Khôi xuất hiện hai cổ đông lớn mới là bà Đào Thị Bạch Phượng và Hà Thị Kim Thanh, hai cá nhân trên có một điểm chung là cùng địa chỉ thường trú. Tại cuối năm 2021, sở hữu của hai bà Bạch Phượng và Kim Thanh chiếm tới 54,62% vốn điều lệ của Danh Khôi, đồng nghĩa với việc dù không trực tiếp điều hành nhưng quyền phủ quyết vẫn nằm trong tay hai cổ đông lớn này.

Tuy nhiên tính đến ngày 31/12/2022, hai bà Bạch Phượng và Kim Thanh lần lượt giảm sở hữu về còn ở mức 12,99% và 17,40% vốn điều lệ tại doanh nghiệp. Dù vậy hai cá nhân này vẫn là hai cổ đông lớn nhất tại công ty bất động sản này.

Hồ sơ doanh nghiệp - Cổ đông lớn bán ra hơn 2 triệu cổ phiếu NRC của Tập đoàn Danh Khôi

Diễn biến thị giá cổ phiếu NRC.

Trên thị trường, sau khi thiết lập mức đáy 3.700 đồng/cổ phiếu từ hồi cuối tháng 3/2023, đến nay dù sau nhiều đợt điều chỉnh thì mã này vẫn đi ngang trong một thời gian khá dài, chỉ giao dịch loanh quanh ở ngưỡng dưới 10.000 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm 2023 Danh Khôi ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất giảm sâu xuống hơn 1,9 tỷ đồng và công ty báo lỗ 35 tỷ đồng, giảm mạnh so với khoản lợi nhuận 50,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Kết quả này một phần do trong quý I/2023, Danh Khôi ghi nhận không có doanh thu trong khi cùng kỳ năm 2022 đạt hơn 51 tỷ đồng. Kết quả, Danh Khôi bị lỗ sau thuế gần 17 tỷ đồng riêng trong quý I/2023.