Cô gái biến ban công 7m2 thành vườn hoa hồng ngập tràn sắc hoa, tất cả nhờ 4 bí quyết đơn giản ai cũng làm được

Tận dụng hệ giá treo nhiều tầng, cô trồng tổng cộng khoảng 50 chậu hoa hồng.

Nhắc đến hoa hồng, nhiều người thường lắc đầu ngán ngẩm vì hoa hồng dễ sâu bệnh, phải phun thuốc thường xuyên, không chịu nắng gắt, lại đầy gai dễ làm trầy xước tay chân… Tóm lại, đủ lý do để bị “ghét”.

Thực tế đúng là không ít người vì mê vẻ đẹp của hoa hồng mà bắt đầu trồng, nhưng sau đó lại bị những nhược điểm của loài hoa này “hành” cho mệt mỏi, đến mức thề sẽ không bao giờ trồng hoa hồng nữa.

Khu vườn ngập sắc hoa hồng của cô gái ở ban công 7m2

Một cô gái ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vì quá yêu vẻ đẹp của hoa hồng đã mạnh dạn trồng kín ban công rộng 7㎡. Từ đó, cuộc sống của cô trở nên lãng mạn và đầy sức sống.

Cô gái này hiện là một nghiên cứu sinh. Trước đây, vì còn sống trong ký túc xá nên việc trồng hoa khá bất tiện. Chỉ đến khi tốt nghiệp đại học, thi đỗ cao học và thuê nhà ở riêng, cô mới chính thức bắt tay thực hiện niềm đam mê của mình.

Khi tìm nhà thuê, cô đặc biệt chọn một căn có ban công nhỏ hướng Nam, mỗi ngày đón được khoảng 4-6 tiếng nắng trực tiếp. Đặc biệt, ban công đã được lắp sẵn khung cửa chống trộm, rất phù hợp để cô thiết kế một “bức tường hoa hồng” trong mơ.

Tận dụng hệ giá treo nhiều tầng, cô trồng tổng cộng khoảng 50 chậu hoa hồng. Vào mùa nở rộ, cả ban công như biến thành một bức tường hoa rực rỡ, đẹp đến nao lòng, và giấc mơ trồng hoa hồng suốt bao năm cuối cùng cũng thành hiện thực.

Thực ra, cô đã yêu hoa hồng từ rất lâu và cũng từng trồng thử trước đó, nhưng chỉ dừng lại ở 1-2 chậu và không duy trì được lâu dài. Lần này trồng hoa hồng với số lượng lớn, cô cũng đã phải đi qua không ít đường vòng.

Ngay từ đầu, khi mới bắt tay vào trồng hoa hồng, cô chọn mua các chậu hoa hồng gốc già, với hy vọng chúng sẽ nhanh chóng nở rộ, cho hiệu ứng hoa dày kín chậu.

Lần đầu, cô mua khoảng 5-6 chậu hoa hồng gốc già. Từ lúc nảy mầm đến khi ra nụ mất rất nhiều thời gian, lượng hoa lại không nhiều. Sau một lần bón phân, khá nhiều nụ bị rụng. Thấy tình trạng không ổn, cô đào gốc lên kiểm tra thì phát hiện rễ đã bị thối.

Không bỏ cuộc, lần thứ hai cô tiếp tục mua thêm 3-4 chậu hoa hồng gốc già. Cây vừa nhú được chút mầm non thì lại co rút, ngừng phát triển. Đang loay hoay không hiểu nguyên nhân, một người đồng nghiệp đi trước đã nhắc nhở cô rằng, trồng hoa hồng tốt nhất nên bắt đầu từ cây con hoặc cây trung bình, hoa hồng gốc già có sức sống kém, ít ra cành mới, nên khả năng ra hoa cũng không cao. Đừng quá tin vào những lời quảng cáo trên mạng. Lúc này cô mới thật sự “vỡ lẽ”.

Từ đó về sau, cô luôn ưu tiên mua hoa hồng cây con, thỉnh thoảng mới chọn cây trung bình. Phần lớn đều mua theo kiểu “mua mù”, chỉ có một tiêu chí duy nhất là hoa phải đẹp. Sau khi mang về chăm sóc, cho cây hồi sức một thời gian, đa số đều phát triển rất tốt.

Kinh nghiệm trồng hoa hồng ở ban công của cô gái

Ngay từ khi trồng chậu hoa hồng đầu tiên, cô gái đã chỉ dựa vào niềm đam mê và nhiệt huyết của bản thân. Dù đã đi qua không ít sai lầm và từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, cuối cùng cô vẫn từng bước giải quyết mọi vấn đề, xây dựng nên khu vườn hoa hồng ban công như hiện tại và đúc kết được nhiều kinh nghiệm trồng hoa hồng trên ban công.

- Không dùng đất vườn trồng hoa hồng:

Khi thay chậu cho hoa hồng, việc sử dụng đất trồng là điều không thể tránh khỏi. Ban đầu, để tiết kiệm chi phí, cô đào đất ngay trong khu dân cư đem về dùng.

Nhưng chỉ cần tưới nước một lần là cả tuần đất vẫn không khô, rất dễ đọng nước, lúc nào cũng lo cây bị thối rễ. Về sau, khi chuyển sang dùng đất dinh dưỡng, lượng nước và tần suất tưới trở nên dễ kiểm soát hơn nhiều.

Sau này khi thay chậu và thay đất, có thể trộn thêm thuốc diệt nấm vào đất để phòng ngừa sự phát sinh của mầm bệnh. Sau khi cây đã ổn định trong chậu, chôn thuốc trừ sâu dạng hạt vào đất để tăng sức đề kháng cho cây.

- Ánh sáng phải đủ:

Khi trồng hoa hồng, nhất định phải cân nhắc đến điều kiện môi trường. Ban công của cô tuy có ánh sáng khá đầy đủ nhưng là ban công kín, khả năng thông gió chỉ ở mức trung bình, thực tế đây không phải là điều kiện lý tưởng nhất để trồng hoa hồng.

Ánh sáng đầy đủ là yếu tố quan trọng hàng đầu khi trồng hoa hồng. Nếu không đáp ứng được, nên cân nhắc trồng các loại hoa hoặc cây xanh chịu bóng bán phần. Nếu không, cây không chỉ ra hoa kém mà còn dễ vươn dài, thân yếu, mất đi vẻ đẹp vốn có.

Ngoài ra, thông gió cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Dù là ban công bán kín, nhưng nhờ có thể mở cửa sổ thông gió và ban ngày hầu như không ở nhà, cô có thể mở cửa suốt cả ngày để tăng thời gian lưu thông không khí, phần nào bù đắp cho hạn chế về thông gió.

- Tưới nước và bón phân cho hoa hồng:

Hoa hồng mới mua về không nên vội vàng tưới nước, bón phân hay thay chậu. Trước tiên cần để cây hồi sức khoảng một tuần rồi mới bắt đầu cân nhắc việc tưới nước và bón phân. Khi cây ra chồi non, lá mới hoặc sau khi một đợt hoa đã nở xong, lúc đó mới tiến hành thay chậu.

Khi thay chậu cho hoa hồng, có thể sử dụng phân hữu cơ làm phân lót, chẳng hạn như phân dê đã ủ hoai, phân gà hoai, bánh dầu mè hoặc bột xương giúp kích thích ra hoa. Ngoài ra, cũng có thể dùng phân tan chậm dạng hạt.

Trong giai đoạn sinh trưởng của hoa hồng, tức giai đoạn ra cành và lá, nên sử dụng phân hữu cơ để thúc đẩy sinh trưởng, hoặc dùng Huaduoduo số 1, pha loãng với nước sạch theo tỷ lệ 1:1000 rồi tưới đẫm đất trong chậu. Khi cây bước vào giai đoạn hình thành nụ, sử dụng Huaduoduo số 2 hoặc kali dihydro photphat, cũng pha loãng theo tỷ lệ 1:1000, tưới gốc khoảng mỗi 7 ngày một lần, đồng thời phun lên lá cho đến khi nụ hoa sắp nở.

- Nhện đỏ bùng phát:

Gọi hoa hồng là “cây nghiện thuốc” quả thật không sai. Ngay từ khi mua lứa cây con đầu tiên, cô đã gặp phải nhện đỏ. Dù phun thuốc, chúng vẫn liên tục quay lại, thậm chí còn gây ra tình trạng ngộ độc thuốc nghiêm trọng cho cây.

Sau đó, cô chọn trồng giống Juice Balcony - một giống hoa hồng có khả năng kháng thuốc tương đối tốt – nên tình hình yên ổn được một thời gian. Nhưng đến chậu thứ 3, nhện đỏ lại xuất hiện.

Về sau, cô mới biết nhện đỏ rất sợ nước. Cô từng thử ngâm cây trong xô nước nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn. May mắn là trong nhà có sẵn vòi xịt nước áp lực cao, cô dùng nó xịt mạnh vào cây hoa hồng, không ngờ nhện đỏ bị cuốn trôi sạch sẽ.

LYLY