Con gái dậy thì hỏi chuyện nhạy cảm, mẹ tảng lờ đi, câu nói tiếp theo của đứa trẻ khiến bà toát mồ hôi

Các bậc cha mẹ nên nghiêm túc và thẳng thắn trả lời những câu hỏi của con nhỏ.

Giáo dục con cái là vô cùng quan trọng, đặc biệt là trẻ ở lứa tuổi dậy thì. Cha mẹ hãy đối diện trực tiếp với câu hỏi của trẻ thay vì tảng lờ đi.

Cách đây ít lâu, một bà mẹ người Canada có tên Brittany Ostofe đã chia sẻ trải nghiệm dạy con “siêu thất bại” của cô. Bà mẹ kể, một ngày nọ, con gái 9 tuổi đi học về và hỏi mẹ “Mẹ có biết 69 là gì không?”.

Người mẹ bối rối và không biết phải trả lời con gái như thế nào. Bà mẹ giả vờ “ngốc nghếch” mà nói rằng “Đó là số trước số 70”. Không ngờ đứa trẻ phản đối và lớn tiếng nói “Mẹ ơi, không! Con đã biết rồi, mẹ không biết sao?”.

Thấy con gái không kiềm chế được sự tò mò, Brittany Ostofe đã phải nói với con gái rằng khi con trưởng thành con sẽ biết 69 là gì và bà đồng thời muốn tảng lờ đi. Tuy nhiên con gái có vẻ rất quan tâm điều này nên Brittany Ostofe đã hỏi con gái hiểu “69” như thế nào?

Đứa trẻ đã trả lời cho mẹ nghe: “Vâng, con nghe nói đó là khi một chàng trai và một cô gái ở bên nhau và họ muốn có con”.

Khi Brittany Ostofe nghe thấy những “từ khóa” đó, người mẹ trở nên lo lắng đến nỗi toát mồ hôi. Người mẹ lập tức giải thích điều ấy nhưng theo một cách tế nhị và nói con gái là không cần phải quan tâm đến điều đó vì con còn nhỏ.

Tuy nhiên đứa trẻ không hài lòng với cách giải thích của mẹ. Brittany Ostofe cảm thấy bản thân thất bại trong cuộc trò chuyện này với con gái nên nhanh chóng dừng chủ đề. Người mẹ đã tự nhận thấy bản thân thất bại hoàn toàn trong việc giáo dục giới tính cho con gái.

Nên làm gì khi con hỏi những câu hỏi nhạy cảm?

Theo các chuyên gia, đối mặt với những tò mò và thắc mắc của con về vấn đề giới tính và tình dục, cha mẹ nên giải thích rõ ràng cho con và tận dụng cơ hội này để giáo dục giới tính cho con.

Những kiến thức về giới tính rất quan trọng đối với sự phát triển của con, vì vậy, cha mẹ không nên giấu giếm con. Đây cũng là một vấn đề rất quan trọng ối với các bậc cha mẹ khi giáo dục con cái, cha mẹ cần phải dạy trẻ biết phân biệt giới tính càng sớm tốt. Điều này sẽ giúp con hình thành quan niệm đúng đắn về giới tính, nhờ đó, khi trưởng thành, trẻ sẽ không dễ dàng phạm những sai lầm hay gặp những nguy hiểm không đáng có.

Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ hay sử dụng những ngôn từ nghe có vẻ quá khoa học và phức tạp, hoặc cách nói lấp lửng, không đúng trọng tâm, điều này sẽ khơi dậy tính tò mò của trẻ. Từ đó, con trẻ sẽ tự thúc giục bản thân phải tự tìm hiểu mà việc này vô cùng nguy hiểm, trẻ sẽ dễ bị dậy thì sớm, rất không tốt cho sự phát triển của bản thân. Bởi thế các bậc cha mẹ càng phải chú ý vào việc thỏa mãn trí tò mò của trẻ bằng phương pháp đơn giản nhưng phải đảm bảo được độ chính xác.

Ảnh minh họa

Vậy, phải trang bị kiến thức về giới tính cho con từ bao giờ và như thế nào?

3-4 tuổi là độ tuổi thích hợp

Khi trẻ còn nhỏ, độ khoảng từ 3-4 tuổi là trẻ đã bắt đầu thích thú trong việc khám phá thế giới rồi, đây cũng là lúc cha mẹ có thể dạy cho trẻ những kiến thức giới tính cơ bản trong cuộc sống. Ở các nước phương Tây, việc giáo dục giới tính cho trẻ từ sớm là một điều hết sức cơ bản và tự nhiên, không có cảm giác “ngại ngùng” như ở văn hóa các nước châu Á. Việc phổ cấp kiến thức từ bé khiến trẻ nhận thức được giới tính là một điều rất tự nhiên trong cuộc sống, cũng như giúp trẻ ý thức được khả năng tự bảo vệ cơ thể trước sự xâm hại từ người lạ. Cho trẻ xem các đoạn phim hoạt hình về giới tính cũng là một cách để trẻ có hứng thú tiếp thu dễ dàng hơn.

Nói với con về "vùng kín" của mỗi người

Theo nghiên cứu, cha mẹ nên nói cho con những điều cơ bản nhất như hiểu được sự khác biệt giữa nam và nữ, thực tế là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể giao tiếp với con nhiều hơn và nói cho trẻ biết sự khác biệt giữa con trai và con gái.

Cha mẹ có thể truyền đạt những kiến ​​thức giáo dục giới tính đúng đắn tùy theo sự phát triển của con, mẹ cũng có thể mua một số cuốn sách về chủ đề này cùng con đọc, khi con đặt câu hỏi thì phải trả lời chính xác chứ không nên chiếu lệ.

Nói với con về sự riêng tư

Sau khi giáo dục giới tính xong phải cho trẻ ý thức về vùng kín của mình, dặn trẻ không được tùy tiện cho người khác xem vùng kín, đặc biệt không cho người khác sờ mó, nhất là khi trẻ chuẩn bị đi học, cha mẹ phải giáo dục rất nhiều để tránh nguy hiểm. Chỉ khi trẻ học được cách tự bảo vệ mình thì bố mẹ mới có thể yên tâm.

Có ý thức về giới ở bất kỳ địa điểm nào

Khi trẻ thay quần áo hoặc tắm, chúng sẽ luôn hỏi một số câu hỏi về quyền riêng tư cơ thể của chúng, khi trẻ hỏi, cha mẹ phải giải thích chính xác cho trẻ, một số cha mẹ luôn dùng lời nói dối để che đậy những câu hỏi này, điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý bình thường của trẻ.

Do đó dù là dịp nào, chúng ta cũng phải nói với trẻ để con bảo vệ quyền riêng tư của mình.

CHI CHI