Chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, trẻ không chỉ thay đổi rõ rệt về ngoại hình mà còn có những bước tiến vượt bậc về vận động, nhận thức, cảm xúc và khả năng tương tác với thế giới xung quanh. Chính vì vậy, hành trình lớn lên của con luôn khiến cha mẹ không khỏi ngỡ ngàng, hạnh phúc khi nhìn lại từng cột mốc đáng nhớ.
Mới đây, Hoa hậu Ngọc Hân cũng thích thú chia sẻ đoạn clip ghi lại sự thay đổi đầy ấn tượng của con trai Pi trong gần một năm đầu đời, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Bé Pi lúc mới chào đời.
Theo đó, mở đầu clip là hình ảnh bé Pi lúc mới chào đời đang nằm sấp để được massage. Lúc đó cậu nhóc đã sở hữu gương mặt trộm vía, mắt to, mũi cao, miệng xinh và bộ tóc dày đen rậm rạp. Pi ngoan ngoãn nằm "hưởng thụ" khi được xoa bóp, đôi mắt lim dim mơ màng.
Phần sau của video là khoảnh khắc lớn vượt khác hẳn của Pi ở thời điểm hiện tại. Con trai Hoa hậu Ngọc Hân đã 11 tháng tuổi, chỉ còn 1 tháng nữa là tròn 1 tuổi.


Bé Pi hiện tại rất dễ thương và kháu khỉnh.
Cậu nhóc vẫn sở hữu nước da ngăm giống lúc mới chào đời nhưng các bộ phận đường nét trên gương mặt rõ ràng hơn: lông mày rậm, đôi mắt sáng, sống mũi cao và mái tóc dày được cắt tỉa gọn gàng hơn.
Bà mẹ hài hước cho biết, con trai có sự thay đổi rõ rệt như thế là nhờ vào thời gian qua được ti sữa mẹ hoàn toàn.
Phía dưới clip, rất nhiều người dành lời khen ngợi cho hành trình "lột xác" đầy trộm vía của Pi. Thậm chí có người còn dự đoán tương lai bé Pi sẽ rất thông minh, có tướng làm lãnh đạo nên cuộc sống giàu sang.

Con trai của Hoa hậu Ngọc Hân và chồng Phú Đạt (công tác tại Bộ Ngoại giao) tên thật là Phạm Phú Minh Khôi, và có tên ở nhà là Pi. Nhóc tỳ chào đời vào cuối tháng 8 năm ngoái, hiện gần 1 tuổi.


3 năm sau đám cưới, vợ chồng Ngọc Hân mới sinh con trai đầu lòng.

Cậu nhóc càng lớn càng đáng yêu.
Hoa hậu Ngọc Hân không giấu giếm diện mạo con trai, cô thoải mái công khai bé ngay từ những ngày đầu mới sinh. Pi được khen là em bé kháu khỉnh, bụ bẫm, có đôi mắt to tròn hai mí và chiếc mũi cao giống bố.
Về tính cách, con trai Hoa hậu Ngọc Hân cũng rất dễ nết, nhạy cảm với màu sắc từ sớm nhờ được mẹ thai giáo bài bản. Vợ chồng Ngọc Hân cho con làm quen với sách, tranh ảnh kích thích thị giác và đi học mẫu giáo từ khi mới được 4 tháng tuổi.

Vợ chồng Ngọc Hân giáo dục con sớm, thậm chí bà mẹ dạy con khi bé còn trong bụng.

Pi 4 tháng tuổi đã được bố mẹ đưa đi thăm trường
Mỗi em bé đều có tốc độ phát triển riêng, nhưng năm đầu đời luôn là khoảng thời gian chứng kiến nhiều thay đổi kỳ diệu nhất.
Thay đổi diện mạo
Từ một em bé sơ sinh còn bé bỏng, sau khoảng 12 tháng, hầu hết trẻ đều có sự "lột xác" rõ rệt về ngoại hình.
Khuôn mặt dần thanh thoát hơn, các đường nét như mắt, mũi, miệng ngày càng rõ ràng, mái tóc dày hơn, chiều cao tăng khoảng 25 cm và cân nặng có thể gấp gần ba lần so với lúc mới sinh nếu được chăm sóc, nuôi dưỡng đầy đủ.
Sự phát triển về thể chất và các kĩ năng
Không chỉ thay đổi về diện mạo, trẻ trong năm đầu đời còn phát triển mạnh mẽ về thể chất và khả năng vận động. Từ chỗ chỉ biết nằm, bé dần biết lẫy, biết lật, biết ngồi, biết bò, vịn đứng và nhiều trẻ đã có thể chập chững những bước đi đầu tiên khi gần tròn một tuổi.
Đây là giai đoạn hệ cơ, xương và thần kinh phát triển rất nhanh nên việc cho trẻ vận động phù hợp, kết hợp chế độ dinh dưỡng cân bằng sẽ tạo nền tảng tốt cho sự phát triển lâu dài.
Bên cạnh đó, não bộ của trẻ cũng phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc trong năm đầu đời. Bé bắt đầu nhận diện khuôn mặt người thân, phản ứng với âm thanh, ghi nhớ những hoạt động quen thuộc, bập bẹ nói những tiếng đầu tiên và học cách giao tiếp thông qua ánh mắt, nụ cười, cử chỉ.
Việc cha mẹ thường xuyên trò chuyện, đọc sách, hát, chơi cùng con hay tạo môi trường giàu màu sắc, âm thanh tích cực sẽ góp phần kích thích khả năng ngôn ngữ, tư duy và cảm xúc của trẻ.
Các chuyên gia cũng khuyến khích cha mẹ không nên quá so sánh con mình với những em bé khác, bởi mỗi trẻ có một nhịp phát triển riêng. Điều quan trọng nhất là theo dõi các mốc phát triển, bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý, tiêm chủng đầy đủ, ngủ đủ giấc và dành nhiều thời gian tương tác với con mỗi ngày.
Sự đồng hành, yêu thương và chăm sóc khoa học của gia đình chính là nền tảng giúp trẻ có một khởi đầu khỏe mạnh, tự tin và phát triển toàn diện trong những năm tháng tiếp theo.