Công an Nghệ An giúp người dân khắc phục hậu quả sau lũ quét

Sau lũ, lực lượng Cảnh sát giao thông- Công an Nghệ An đã hỗ trợ điều tiết, phân luồng giao thông đồng thời hỗ trợ giúp người dân dọn dẹp nhà cửa.

Sáng 4/10, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã có mặt hiện trường trận lũ quét ở huyện Kỳ Sơn để chỉ đạo công tác khắc phục.

Sự kiện - Công an Nghệ An giúp người dân khắc phục hậu quả sau lũ quét                  Thiếu tướng Phạm Thế Tùng kiểm tra khu vực lũ quét tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ.

Tại đây, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng cùng đoàn đã trực tiếp thăm hỏi chia sẻ mất mát của bà con vùng bị thiệt hại do lũ quét vừa qua. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh đã kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở cao tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng đề nghị chính quyền địa phương sớm có phương án tái định cư cho bà con, trước mắt cần có phương án di dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhân dịp này, đoàn đã trao 2 tấn gạo và 200 suất quà cho bà con bị thiệt hại nặng nề do lũ quét ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Sự kiện - Công an Nghệ An giúp người dân khắc phục hậu quả sau lũ quét (Hình 2).           Hơn 50 chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt sau lũ quét.
Sự kiện - Công an Nghệ An giúp người dân khắc phục hậu quả sau lũ quét (Hình 3).Trong 2 ngày nay, các chiến sĩ đã giúp người dân dọn dẹp nhà cửa.Sau khi trận lũ quét xảy ra, ngoài lực lượng tại chỗ gồm Công an huyện Kỳ Sơn, Công an xã Tà Cạ, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã xung kích lên đường giúp người dân tại huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả của trận lũ.
Sự kiện - Công an Nghệ An giúp người dân khắc phục hậu quả sau lũ quét (Hình 4).                                            Đoàn đã trao 2 tấn gạo và 200 suất quà cho bà con.

Ngay sau khi có mặt tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn vào sáng 3/10, lực lượng cảnh sát giao thông đã hỗ trợ điều tiết, phân luồng giao thông đồng thời hỗ trợ giúp người dân dọn dẹp nhà cửa. Theo lãnh đạo Công an tỉnh, việc hỗ trợ người dân địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ sẽ được tiếp tục triển khai trong những ngày tới, với mục tiêu góp sức cùng với các lực lượng khác để cuộc sống người dân sớm ổn định, trở lại bình thường.