Cưới fan hâm mộ kém 14 tuổi, tài tử đình đám đau lòng thông báo mất con lần 2, vợ bầu tiều tuỵ thấy thương

Netizen khắp nơi đồng loạt chia buồn với Lee Ji Hoon và vợ ngoại quốc.

Những ngày cuối năm, showbiz châu Á liên tiếp đón nhận những thông tin buồn liên quan đến đời sống gia đình của các nghệ sĩ.

Mới đây, vợ chồng tài tử Lee Ji Hoon khiến người hâm mộ không khỏi xót xa khi công khai chia sẻ biến cố lớn trong hành trình làm cha mẹ. Tin buồn được chính cặp đôi xác nhận sau một thời gian im lặng, nhanh chóng thu hút sự quan tâm và đồng cảm từ đông đảo khán giả.

Vợ chồng sao nam đình đám buồn bã báo tin mất con, tiếc vì không thể đọc Kinh thánh cho bé mỗi ngày

Theo truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin vợ của nam diễn viên Lee Ji Hoon - Miura Ayane đã không thể giữ được thai nhi ở tuần thứ 6.

Đây là lần thứ hai cô trải qua nỗi đau sảy thai, sau biến cố từng xảy ra trong quá trình thụ tinh ống nghiệm trước đó. Thông tin được cặp đôi chia sẻ thông qua vlog mới đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Lee Ji Hoon và vợ người Nhật Bản buồn bã chia sẻ thông tin mất con.

Trong vlog được đăng tải sau một thời gian dài giữ kín, vợ chồng Lee Ji Hoon xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, ánh mắt lộ rõ sự đau buồn. Nam diễn viên mở đầu bằng lời xin lỗi vì đã chậm trễ trong việc chia sẻ tin tức với công chúng, trước khi chính thức xác nhận biến cố mà gia đình vừa trải qua.

Theo lời kể của cặp đôi, khi thai kỳ bước sang tuần thứ 6, họ không còn nghe thấy nhịp tim thai trong lần thăm khám định kỳ. “Có rất nhiều người đã chờ đợi em bé của Ruhee ra đời, nhưng thật đáng tiếc điều đó đã không thể xảy ra”, Lee Ji Hoon nghẹn ngào nói. Nam diễn viên cho biết cả hai đã vô cùng bàng hoàng, mất một thời gian dài mới đủ bình tĩnh để đối diện và chia sẻ nỗi đau này với khán giả.

Miura Ayane cũng cho biết bác sĩ từng thông báo khả năng giữ được thai chỉ khoảng 20%. Dù vậy, vợ chồng cô vẫn cố gắng nuôi hy vọng, mong chờ một phép màu xảy ra. “Chúng tôi đã bám víu vào tia hy vọng cuối cùng, nhưng rồi phép màu đã không đến”, nữ phiên dịch viên nói trong nước mắt.

Đây là lần thứ 2 cô chịu nỗi đau sảy thai, trước đó từng làm IVF để có con.

Trước ống kính, Miura Ayane không giấu được vẻ tiều tụy. Cô bày tỏ sự nuối tiếc và day dứt, cho rằng bản thân lẽ ra nên cẩn trọng hơn trong quá trình mang thai. “Dù tôi biết đây không hoàn toàn là lỗi của mình, nhưng tôi vẫn không thể ngừng nghĩ rằng giá như mình chú ý hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác”, Ayane chia sẻ.

Cô cho biết trong lần mang thai này, dù bị ốm nghén nặng hơn so với lúc mang bầu con gái đầu lòng, bản thân vẫn vừa đi làm, vừa chăm con và thường xuyên đưa bé ra ngoài. Dù khẳng định đó không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sảy thai, Ayane vẫn cảm thấy hối tiếc vì đã không dành đủ sự nghỉ ngơi cần thiết.

Vợ bầu tự trách bản thân còn Lee Ji Hoon tiếc khi không còn được đọc Kinh thánh cho con mỗi ngày.

Về phía Lee Ji Hoon, nam diễn viên không kìm được nước mắt khi nói về đứa con chưa kịp chào đời. Anh tự trách bản thân vì quá bận rộn với công việc. “Điều khiến tôi hối tiếc nhất là không thể đọc Kinh Thánh mỗi sáng cho con như trước. Tôi tự hỏi liệu mình đã vô tình bỏ lỡ điều gì đó rất quý giá hay không”, anh tâm sự.

Ngay sau khi vlog được đăng tải, đông đảo người hâm mộ đã để lại bình luận chia sẻ, gửi lời động viên tới gia đình nam diễn viên. Nhiều khán giả cho rằng việc cặp đôi dũng cảm đối diện và công khai nỗi đau là điều không hề dễ dàng.

Từ mối tình fan - thần tượng đến hôn nhân và hành trình làm cha mẹ đầy thử thách

Chuyện tình của Lee Ji Hoon và Miura Ayane từng được xem là một “cuộc gặp gỡ định mệnh” giữa fan và thần tượng. Lee Ji Hoon có 17 năm kinh nghiệm ở mảng điện ảnh, truyền hình và kịch nói Hàn Quốc, được mệnh danh là nam diễn viên quốc dân. Còn Miura Ayane vốn là người hâm mộ lâu năm của Lee Ji Hoon, thậm chí còn bắt đầu học tiếng Hàn vì yêu mến anh. Sau đó, cô quyết định sang Hàn Quốc du học và làm việc với vai trò phiên dịch viên.

Trong thời gian sinh sống tại Hàn Quốc, Ayane thường xuyên đến xem các vở nhạc kịch có sự tham gia của Lee Ji Hoon. Thông qua một người quen, cả hai được giới thiệu và dần nảy sinh tình cảm sau những lần gặp gỡ, trò chuyện. Dù chênh lệch 14 tuổi, mối quan hệ của cặp đôi vẫn nhận được sự ủng hộ nhờ tình cảm chân thành.

Vợ đẹp kém 14 tuổi của Lee Ji Hoon ở lần mang thai đầu tiên.

Cặp đôi đón con đầu lòng vào năm 2024, trước đó cũng từng sảy thai 1 lần.

Tháng 11/2021, Lee Ji Hoon và Miura Ayane chính thức về chung một nhà. Sau kết hôn, cả hai không ngần ngại chia sẻ hành trình tìm con đầy gian nan. Năm 2023, Ayane từng trải qua cú sốc sảy thai trong lần thụ tinh ống nghiệm đầu tiên, khiến tinh thần suy sụp nghiêm trọng.

Phải đến giữa năm 2024, cặp đôi mới vỡ òa hạnh phúc khi chào đón con gái đầu lòng Ruhee. Sự ra đời của bé được xem là “trái ngọt” sau quãng thời gian dài kiên trì và nỗ lực không ngừng. Lee Ji Hoon từng nhiều lần chia sẻ rằng gia đình là ưu tiên hàng đầu và anh trân trọng từng khoảnh khắc bên con.

Chính vì mong muốn Ruhee có thêm anh chị em, vợ chồng nam diễn viên đã cân nhắc việc sinh con thứ hai. Tuy nhiên, biến cố sảy thai lần này khiến Miura Ayane nhận ra cần chậm lại để chăm sóc tốt hơn cho bản thân và con gái đầu lòng. 

Đôi vợ chồng hạnh phúc bên công chúa nhỏ và hi vọng sớm có thêm thành viên mới.

Hiện tại, Miura Ayane cho biết sẽ dành thời gian nghỉ ngơi để hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần. Lee Ji Hoon vẫn luôn ở bên đồng hành, động viên vợ vượt qua giai đoạn khó khăn. Với khán giả, điều họ mong mỏi nhất lúc này là gia đình nam diễn viên sớm lấy lại tinh thần, giữ gìn sức khỏe và tiếp tục vững vàng trên hành trình phía trước.

Xem clip: Tại sao viêm nhiễm phụ khoa có thể gây sảy thai, đẻ non? - Nguồn: Sức khỏe & Đời sống.

Những nguyên nhân phổ biến gây sảy thai

Theo các chuyên gia y tế, sảy thai là tình trạng khá phổ biến, đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ. Nguyên nhân có thể đến từ nhiều yếu tố khác nhau:

- Bất thường nhiễm sắc thể: Đây là nguyên nhân thường gặp nhất, xảy ra khi thai nhi không phát triển bình thường do lỗi di truyền, khiến cơ thể người mẹ tự đào thải thai.

- Sức khỏe của người mẹ: Các bệnh lý như tiểu đường, rối loạn tuyến giáp, bệnh tim mạch, bệnh tự miễn hoặc nhiễm trùng trong thai kỳ đều có thể làm tăng nguy cơ sảy thai.

- Rối loạn nội tiết: Sự thiếu hụt hoặc mất cân bằng hormone, đặc biệt là progesterone, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì thai kỳ.

- Áp lực tâm lý và căng thẳng kéo dài: Stress nặng, thiếu ngủ, làm việc quá sức có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe thai phụ.

- Thói quen sinh hoạt không lành mạnh: Hút thuốc, uống rượu bia, sử dụng chất kích thích hoặc tiếp xúc với hóa chất độc hại.

- Tuổi tác của người mẹ: Phụ nữ mang thai sau 35 tuổi có nguy cơ sảy thai cao hơn so với nhóm tuổi trẻ hơn.

- Nguyên nhân không xác định: Trong nhiều trường hợp, sảy thai xảy ra mà không thể xác định rõ nguyên nhân cụ thể.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ sau sảy thai cần nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe và ổn định tâm lý trước khi có kế hoạch mang thai trở lại.

MINH ANH