Cướp tiệm vàng đêm giao thừa, 2 thanh niên 18 tuổi sa lưới sau 17 giờ

Hai thanh niên 18 tuổi đã giả vờ vào xem hàng tại tiệm vàng Kim Lượng (xã Quảng Lập) rồi bất ngờ giật dây chuyền, lắc tay trị giá khoảng 74 triệu đồng và nhanh chóng tẩu thoát.

Theo Pháp luật TP.HCM, ngày 18-2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Lê Anh Huy (18 tuổi) và Trần Đỗ Thanh Phong (18 tuổi) cùng ngụ thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi cuớp giật tài sản.

LAM-DONG-1.jpg

Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 2 thanh niên cướp giật ở tiệm vàng. Ảnh: VT

Theo đó tối 16-2 (đêm giao thừa) Công an xã Quảng Lập tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại tiệm vàng Kim Lượng (thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) do bà Huỳnh Thị L. (49 tuổi) làm chủ.

Theo trình báo, khoảng 22 giờ 20 cùng ngày, hai thanh niên đi xe mô tô hiệu Air Blade màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vào tiệm vàng giả vờ xem hàng. Lợi dụng sơ hở, các đối tượng đã giật 1 sợi dây chuyền và 1 lắc tay rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 74 triệu đồng.

LAM-DONG-2.jpg

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VT

Nhận tin báo, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Quảng Lập khẩn trương truy xét.

Đến 15 giờ ngày 17-2, lực lượng công an đã xác định, bắt giữ hai nghi phạm nói trên và thu giữ phương tiện gây án cùng toàn bộ tài sản bị cướp giật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015, người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị truy cứu về tội cướp tài sản, với mức phạt tù từ 3–10 năm.

Tùy tính chất, mức độ (có tổ chức, dùng vũ khí, gây thương tích nặng, chiếm đoạt tài sản giá trị lớn, làm chết người…), khung hình phạt có thể tăng lên 7–15 năm, 12–20 năm hoặc 18–20 năm, thậm chí tù chung thân. Người chuẩn bị phạm tội cũng có thể bị phạt từ 1–5 năm tù.

Vì vậy, hành vi cướp ngân hàng, tiệm vàng là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, người phạm tội có thể đối mặt mức án từ 3 năm tù đến tù chung thân, kèm theo phạt tiền và các hình phạt bổ sung khác.