Đà Nẵng: Điều tra kẻ giả làm "máy bay bà già" đăng quảng cáo săn phi công trẻ để lừa tiền

Nhiều thanh niên bị Huy và Quốc lừa bằng cách chuyển khoản tiền đặt cọc làm phi công bán dâm cho phụ nữ lớn tuổi giá cao.

Ngày 23/4, theo Công an quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng, đơn vị đang làm rõ thủ đoạn của Phan Văn Huy (26 tuổi), và Phan Công Quốc (23 tuổi), cùng ngụ quận Liên Chiểu, về hành vi lập tài khoản facebook ảo rồi lừa đảo. 

Trước đó, lực lượng 911, Công an Tp.Đà Nẵng trong quá trình tuần tra, phát hiện Huy và Quốc vi phạm giao thông trên đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu. Qua quá trình kiểm tra, Công an nhận thấy, hai đối tượng cất giấu nhiều thẻ tài khoản ngân hàng với nhiều tên khác nhau.

Khi được hỏi về chủ nhân, mục đích của những chiếc thẻ này, 2 đối tượng không trả lời được. Nghi ngờ có điều bất chính, lực lượng 911 bàn giao 2 đối tượng cho Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra đúng thẩm quyền.

Qua đấu tranh, Huy và Quốc thừa nhận, mình cầm đầu đường dây chuyên lừa tiền những thanh niên có như cầu bán dâm cho phụ nữ lớn tuổi.

An ninh - Hình sự - Đà Nẵng: Điều tra kẻ giả làm 'máy bay bà già' đăng quảng cáo săn phi công trẻ để lừa tiền

Facebook ảo "Hoàng Thị Thuý" rao tin tuyển phi công giá cao. 

Theo đó, Quốc lập tài khoản facebook có tên “Hoàng Thị Thuý” rồi rao quảng cáo với nội dung “dịch vụ môi giới máy bay bà già trên khắp 63 tỉnh thành. Tuyển các phi công đi lái máy bay bà già thu nhập ổn định lâu dài. Kiếm ngay từ 5 đến 10 triệu sau 1 đêm. Vừa vui vẻ vừa có tiền rủng rỉnh mang về. Ưu tiên các phi công muốn kiếm tiền giúp gia đình”…

Huy và Quốc lừa đảo bằng cách chiếm đoạt tiền môi giới mại dâm. Các thanh niên thấy làm "phi công" giá cao sẽ đồng thuận với facebook “Hoàng Thị Thuý”. Sau đó, 2 đối tượng yêu cầu các "phi công" chuyển khoản tiền phí hoa hồng 10% trước để đặt chỗ.

Nhằm lừa đảo, để các "phi công" tin tưởng, 2 đối tượng làm giả căn cước công dân mang tên Hoàng Thị Thuý và dùng giấy tờ giả này mở tài khoản ngân hàng.

Công an xác định, Quốc và Huy chiếm đoạt 17 triệu đồng tiền phí môi giới của nhiều thanh niên.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ