Đà Nẵng: Lừa đảo bằng phiếu bốc thăm đất tái định cư

Bão làm giả tờ phiếu bốc thăm đất khu tái định cư rồi bán cho nạn nhân.

Ngày 7/10, theo Công an quận Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Bão, SN 1997, ngụ phường Hoà Xuân, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, với mục đích có tiền tiêu xài cá nhân, khoảng tháng 1, Bão đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán đất.

Cụ thể, Bão làm giả tờ phiếu bốc thăm đất khu tái định cư tại Dự án Khu E2 mở rộng – Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, phường Hoà Xuân. Sau đó, Bão giới thiệu đất là của mình rồi mang bán cho ông V., trú tại quận Hải Châu.

Tin tưởng, ông V. đã chuyển cho Bão 150 triệu đồng. Sau thời gian liên lạc, hẹn gặp để “chốt” lô đất như đã hứa. Tuy nhiên, Bão tìm mọi cách né tránh và bịa các lý do, không trả lại. Do đó, ông V. đã trình báo cơ quan Công an.

An ninh - Hình sự - Đà Nẵng: Lừa đảo bằng phiếu bốc thăm đất tái định cư                                                                         Đối tượng Bão. 

Qua đây, Công an quận Cẩm Lệ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, khi giao dịch mua bán về lĩnh vực bất động sản cần tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý.

Khi phát hiện các hành vi nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bất động sản phải nhanh chóng thông báo cho công an để kịp thời điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc.