Đà Nẵng: "Ông trùm" 18 tuổi cầm đầu nhóm trẻ em chuyên trộm cắp xe máy

Mới 18 tuổi nhưng Tuấn đã lập và điều hành đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Ngày 14/3, Công an quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra một băng nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh. Bước đầu, cảnh sát đã khởi tố và thực hiện lệnh tạm giam 3 đối tượng, tạm giữ 2 đối tượng và đang làm việc với hàng chục đối tượng khác có liên quan trong đường dây.

Theo cơ quan chức năng, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà manh nha phát hiện một băng nhóm trộm cắp xe máy đang hoạt động trên địa bàn.

Băng nhóm này nhắm tới các khu vực dân cư phức tạp như chợ búa, chung cư, khu vực công cộng rồi lợi dụng sơ hở để trộm cắp xe. Đặc biệt, chúng chỉ nhắm và các xe máy mang BKS ngoại thành Đà Nẵng.

Những thông tin thu được cho thấy đây là băng nhóm tổ chức bài bản, tinh vi. Khi hành động, chúng đi theo nhóm đông, phân chia công việc rõ ràng để dễ bề trộm cắp cũng như hỗ trợ nhau tẩu thoát khi có "biến".

Trước sự táo tợn của băng trộm, Công an quận Sơn Trà đã thành lập chuyên án đấu tranh.

An ninh - Hình sự - Đà Nẵng: 'Ông trùm' 18 tuổi cầm đầu nhóm trẻ em chuyên trộm cắp xe máy

Nguyễn Bá Tuấn. Ảnh CAĐN

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nhanh chóng đưa Nguyễn Bá Tuấn, 18 tuổi, trú phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng vào tầm ngắm. Tuấn chỉ mới 18 tuổi nhưng đã tỏ ra là dân "anh chị" lì lợm.

Đặc biệt, dưới tay Tuấn quy tụ hàng chục đối tượng bất hảo. Hàng chục đối tượng này đa phần là trẻ em, thiếu niên, tuổi đời rất nhỏ nhưng sớm đã sa ngã.

Chúng chẳng học hành, cũng chẳng có công ăn việc làm nhưng luôn rủng rỉnh tiền bạc để tụ tập ăn chơi. Cả băng nhóm của Tuấn thường lang bạt nay đây mai đó, hết ăn nhậu lại đi quán internet để chơi.

Tiếp tục điều tra, cơ quan chức năng xác định ngoài điều hành đám đàn em, Tuấn còn có mối quan hệ đặc biệt với Trần Đình Ý, 28 tuổi và Huỳnh Văn Hùng, 15 tuổi, cùng trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Cũng như Tuấn, Ý và Hùng là những thành phần bất hảo trong xã hội. Đặc biệt thời điểm này Ý đang sử dụng một chiếc xe máy trộm cắp có liên quan đến băng nhóm của Tuấn.

Bằng các biện pháp nghiệp, Công an quận Sơn Trà xác định Tuấn, Hùng và Ý chính là 3 nhân vật chủ chốt trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy.

Và rồi, cảnh sát đã bắt giữ bộ 3 này khi chúng đang lên kế hoạch chuẩn bị thực hiện một phi vụ mới. Từ lời khai của "trùm" Tuấn, cảnh sát đưa hàng chục đối tượng khác là đàn em của hắn trong đường dây về trụ sở làm việc.

An ninh - Hình sự - Đà Nẵng: 'Ông trùm' 18 tuổi cầm đầu nhóm trẻ em chuyên trộm cắp xe máy (Hình 2).

Tang vật vụ án. Ảnh: Hoàng Bình

Tiến hành đấu tranh với băng nhóm, cơ quan chức năng đã phác họa đầy đủ những thủ đoạn, phương thức hoạt động của nhóm này.

Theo đó, Tuấn cầm đầu băng nhóm chuyên tổ chức cho đàn em đi khắp Đà Nẵng, Quảng Nam trộm cắp xe máy. Tuấn tin rằng việc điều hành của mình là bài bản, tinh vi, thêm phần, đàn em của gã toàn là trẻ em, thiếu niên nhỏ tuổi nên rất khó cảnh sát có thể phát hiện.

Sau khi có xe trộm cắp, Tuấn giao cho Hùng và Ý để tìm mối tiêu thụ. Hai đối tượng này lên mạng liên hệ với một đối tượng khác ở Quảng Ngãi rồi bán xe. Bước đầu, chúng thừa nhận đã trộm và tiêu thụ trót lọt 12 xe máy.

Mở rộng điều tra, Công an quận Sơn Trà đã vào Quảng Ngãi và bắt giữ Đặng Thành Quân, 32 tuổi và Huỳnh Xuân Triều, 33 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Ngãi. Đây là 2 đối tượng mà Hùng và Ý liên hệ để gửi xe máy trộm cắp đi tiêu thụ. 

Quá trình truy xét băng nhóm này, cơ quan chức năng thu giữ hàng chục xe máy là tang vật do các đối tượng trộm cắp mà có. Đến nay, Tuấn, Ý và Hùng đã bị khởi tố và tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản. Riêng, Quân và Triều cơ quan chức năng đang củng cố tài liệu để xử lý.

Bên cạnh đó nhiều đối tượng là đàn em của Tuấn cũng sẽ bị cảnh sát làm rõ vai trò, trách nhiệm trong vụ án để xử lý theo quy định.