Một vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng xảy ra tại Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) đang gây phẫn nộ trong dư luận. Bé gái 2 tuổi tên Huyên Huyên được xác định đã bị bạn trai của mẹ liên tục hành hạ trong hơn 80 ngày bằng nhiều hình thức dã man trước khi tử vong vì chấn thương nghiêm trọng.
Theo kết quả điều tra của cơ quan công tố, người đàn ông họ Lâm (43 tuổi) bắt đầu chung sống với mẹ của bé Huyên Huyên từ tháng 10 năm ngoái tại quận Thái Bình, thành phố Đài Trung. Sau đó, cả hai chuyển đến quận Bắc Đồn và sống cùng bé gái hơn 2 tuổi.
Từ tháng 11 năm ngoái đến ngày 14/2 năm nay, Lâm nhiều lần bạo hành đứa trẻ.
Cụ thể, vào một buổi chiều tháng 11, tại nơi ở ở quận Thái Bình, Lâm đã nhốt Huyên Huyên vào máy giặt rồi đậy nắp lại khiến bé hoảng sợ khóc thét. Sau khi bị mẹ của bé ngăn cản, người này chuyển sang bắt bé đứng phạt. Khi thấy đứa trẻ tiếp tục khóc, Lâm dùng băng keo trong quấn từ trán xuống cằm và cố định hai tay của bé, chỉ chừa phần mũi để thở.
Dù người mẹ đã cắt bỏ lớp băng keo, Lâm vẫn tiếp tục nhốt bé vào tủ quần áo, sau đó khóa trong nhà vệ sinh.
Đến tháng 12, Huyên Huyên tiếp tục bị đánh đập bằng tay không, khiến hai mắt bầm tím. Có lần, chỉ vì bé không chịu ăn, Lâm đã hất đổ toàn bộ bữa tối xuống đất.
Từ ngày 21 đến 26/1 năm nay, sau khi chuyển đến nơi ở mới tại quận Bắc Đồn, mức độ bạo hành ngày càng nghiêm trọng. Lâm nhiều lần dùng tay hoặc gậy kim loại dạng kéo dài đánh đập bé gái, thậm chí ném bé vào tường hoặc xuống giường.
Khi thấy chân của Huyên Huyên bị thương và sưng tấy trong nhiều ngày, thay vì đưa đi điều trị, Lâm lại dùng máy sấy tóc thổi trực tiếp vào vùng bị thương, khiến bé bị bỏng.
Rạng sáng 9/2, từ khoảng 2 giờ đến 6 giờ, do cho rằng tiếng chơi đùa của bé làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình, Lâm tiếp tục véo mặt, dùng gậy đánh vào chân và nhiều lần nhấc bổng rồi đập bé vào tường, giường ngủ.

Theo điều tra, Huyên Huyên bị bạo hành liên tục trong hơn 3 tháng. Dù trên cơ thể xuất hiện nhiều thương tích nghiêm trọng, bé chỉ được đưa đến một cơ sở chữa trị dân gian để dán thuốc lên các vị trí bị thương.
Bốn ngày trước khi qua đời, tình trạng sức khỏe của bé đã chuyển biến xấu với các biểu hiện như không thể đi lại, ý thức mơ hồ, thường xuyên buồn ngủ và phản ứng chậm chạp. Đến chiều 14/2, bé tử vong do nhiễm trùng vết thương dẫn đến nhiễm khuẩn huyết.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị hàng loạt chấn thương nghiêm trọng. Vùng đầu có nhiều vết bầm tím, trầy xước da đầu, xuất huyết dưới da đầu tại nhiều vị trí, gãy xương sọ lan đến nền sọ, xuất huyết ngoài màng cứng và dưới màng cứng, cùng các cục máu đông trong não thất.
Không chỉ vậy, vai trái, cánh tay trái và đùi trái của bé đều sưng nề nghiêm trọng. Xương cánh tay và xương đùi trái bị gãy lệch, mô mềm chứa lượng lớn mủ và các tổ chức hoại tử. Vùng đùi còn xuất hiện các vết bỏng cùng nhiều dấu vết bầm tím bất thường.
Sau khi hoàn tất điều tra, Viện Kiểm sát đã truy tố người đàn ông họ Lâm về tội ngược đãi trẻ em dưới 7 tuổi dẫn đến tử vong. Mẹ của nạn nhân cũng bị truy tố về tội vô ý làm chết người do không ngăn chặn và bảo vệ con trước hành vi bạo hành kéo dài.
Vụ án dự kiến sẽ được xét xử theo cơ chế thẩm phán nhân dân của Đài Loan.