Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng dùng súng bắn chết người vì bị giành chỗ ngủ

Bực tức vì bị giành chỗ ngủ, nam thanh niên dùng súng bắn chết người rồi đón xe khách về nơi thường trú để đầu thú.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Hoài Nam (SN 1990, trú huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án này được xác định là ông N.T.S. (SN 1963, trú tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 10/10, Nam đến xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) để làm thuê.

Khi đi, Nam có mang theo một khẩu súng hơi bắn đạn chì. Trong khoảng thời gian ở tại huyện Ea H’leo, Nam ở tại lán trại của ông Đ.M.L. (tại thôn 2A, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo).

Khoảng 13h ngày 13/10, Nam cùng ông S. và ông L. đến lán trại của một hộ dân cùng thôn tổ chức ăn nhậu. Đến 20h cùng ngày, Nam và ông S. về lại lán trại của ông L. để ngủ.

Khi Nam đang ngủ trên võng thì bị ông S. đẩy xuống đất, chiếm chỗ nằm. Bực tức, Nam liền lấy khẩu súng bắn một phát vào đầu ông S., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Nam mang khẩu súng đón xe khách về nhà ở Bình Phước và sau đó đến Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đầu thú.