Đánh sập đường dây đón người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Lực lượng biên phòng và công an Lạng Sơn vừa phá thành công chuyên án LS 521p, bắt giữ nhiều người trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể lúc 0h45 ngày 15/5, lực lượng đánh án phát hiện 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới do Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma quản lý.

nhap-canh-trai-phep-160521-1621151338.jpg
Nhóm người nhập cảnh trái phép bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Sau đó, nhóm này đã lên ôtô 7 chỗ do Lê Văn Lưu (38 tuổi, trú khu phố 5, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cầm lái để đi sâu vào nội địa. Ngay lập tức, Lê Văn Lưu cùng 6 người Trung Quốc đã bị bắt giữ.

Lưu khai được một phụ nữ tên Kiều ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) gọi điện thuê đón nhóm người Trung Quốc đưa về Bắc Ninh với tiền công 10 triệu đồng.

Sau đó, Lưu rủ thêm 3 người gồm Nguyễn Thiết Năng (42 tuổi, trú Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Đào Văn Hải (44 tuổi) và Phạm Văn Dũng (39 tuổi, cùng trú thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) đi 2 ôtô từ Hà Nội lên Lạng Sơn đón 6 người Trung Quốc.

nhap-canh-trai-phep-160521a-1621151268.jpg
Các đối tượng tổ chức đưa đón người nhập cảnh trái phép bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Nhóm người Trung Quốc khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để sang Campuchia tìm việc làm.

Hiện vụ việc đang được Bộ đội biên phòng Lạng Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.