Danh tính nhóm người truy đuổi, rạch mặt một nữ công nhân 

Sau khi đuổi theo chị N.T.K.H, nhóm người bịt mặt lao vào chị H. rồi dùng dao rọc giấy rạch vào mặt nạn nhân, gây thương tích 12%.

Thông tin trên Zing, ngày 4/3, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt khẩn cấp Dương Vân Phương (31 tuổi) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Ngoài ra, Nguyễn Thành Tâm (23 tuổi), Vũ Ngọc Bình (23 tuổi, cùng ngụ xã Bình Ba) cũng bị cáo buộc liên quan đến vụ án, được cho tại ngoại.

​  Nhãn  ​
Hình ảnh vết rạch trên mặt chị H.

Rạng sáng 30/11/2019, 3 người đàn ông bịt mặt đuổi theo chị N.T.K.H (26 tuổi) khi người này đang đến công ty làm việc. Đến cổng công ty, nhóm người này cũng lao vào chị. Hai người trong nhóm bịt mặt giữ chị H. rồi dùng dao rọc giấy rạch 2 nhát vào mặt nạn nhân. Theo đó, nạn nhân bị một vết rạch kéo dài từ trán vòng qua má và tai, phải khâu 25 mũi. Kết quả khám cho thấy, nữ công nhân bị thương tích 12%.

Dương và Tâm tại cơ quan điều tra. 
Dương và Tâm tại cơ quan điều tra. 

Công an vào cuộc điều tra, xác định Tâm là người giữ chị H. để cho Phương dùng dao rạch mặt. Còn Bình là người điều khiển xe máy chở Phương đuổi theo nạn nhân.

Lời khai nhận của các đối tượng thể hiện, Phương từng làm bảo vệ tại công ty chị H. làm việc. Khi nghe người tên Nguyễn Ngọc Thùy Trang kể về mâu thuẫn trên mạng xã hội với chị H., Phương đã rủ Tâm và Bình đến gặp nạn nhân.

Theo báo Thanh Niên, tại Cơ quan CSĐT, Bình khai rạng sáng 30/11/2019, Phương gọi "chở đi công chuyện". Sau đó, Bình đến nhà chở Phương và Tâm tới cầu Son (xã Suối Nghệ) đợi chị H.để chặn đánh. Do nạn nhân chạy xe máy nhanh nên nhóm này không đánh được. Phương nói Bình chở mình và Tâm đuổi theo chị H. đến cổng công ty. Phương sau đó dùng dao rạch mặt nạn nhân.

Từ lời khai của Bình, Công an Châu Đức đã bắt khẩn cấp Phương và mời Tâm lên làm việc. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.