Bán thuốc sai quy định, hành nghề trái phép: Nhiều cơ sở ở TP.HCM bị “sờ gáy”

Danh sách xử phạt mới công bố của Sở Y tế TP.HCM cho thấy hàng loạt sai phạm trong kinh doanh dược và khám chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe người dân.

Theo Sở Y tế TP.HCM,  Sở đã công bố danh sách nhiều cơ sở và cá nhân vi phạm trong lĩnh vực dược phẩm, khám chữa bệnh trong tháng 1, với các hành vi từ bán thuốc sai quy định đến giả mạo hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề.

Theo quyết định xử phạt, hộ kinh doanh Cửa hàng thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền Thuận Hưng bị phát hiện có hai hành vi vi phạm. Cụ thể, cơ sở này chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ hành nghề. Đồng thời, cơ sở không mở sổ hoặc không sử dụng hệ thống quản lý để theo dõi việc nhập, xuất, tồn trữ thuốc, số lô, hạn dùng và nguồn gốc thuốc theo quy định.

Ngoài hình thức xử phạt hành chính, Cửa hàng thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền Thuận Hưng còn bị buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề dược của người có liên quan.

xu-phat-1770287441.jpg
Quyết định xử phạt hành chính một số cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế. (Ảnh chụp màn hình).

Trong lĩnh vực kinh doanh thuốc, hộ kinh doanh Nhà thuốc 252 (547A Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì) bị xử phạt 17,5 triệu đồng do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc. Với hành vi tương tự, địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Med Service (283 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Mỹ) bị xử phạt 35 triệu đồng.

Đáng chú ý, Sở Y tế TP.HCM còn phát hiện hai cá nhân giả mạo giấy khám sức khỏe trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược. Hai trường hợp này là bà L.N.H. (ngụ phường Hòa Hưng) và bà N.T.L.T. (ngụ phường Diên Hồng). Theo xác minh, dù ghi khám sức khỏe tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, nhưng thực tế hai cá nhân trên không hề đến khám tại cơ sở này.

Danh sách vi phạm cũng ghi nhận nhiều cơ sở bị xử phạt với số tiền lớn. Trong đó, hộ kinh doanh Sonia Trần Lợi (59 Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa) bị phạt 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng và buộc tháo dỡ toàn bộ quảng cáo sai phạm. Cơ sở này bị xác định cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo dịch vụ khi chưa đủ điều kiện pháp lý.

Ngoài ra, bà Trần Thị Huỳnh Như, nhân viên tại hộ kinh doanh Sonia Trần Lợi, bị xử phạt 35 triệu đồng do hành nghề khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Đối với Chi nhánh Công ty cổ phần Nha khoa Thế giới Nụ cười (92 Trần Phú, phường Thủ Dầu Một), cơ quan chức năng xử phạt 183 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong 3 tháng do 4 hành vi vi phạm, gồm: người hành nghề không đăng ký hành nghề, cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép, sử dụng người không có chứng chỉ hành nghề và quảng cáo thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn.

Tại địa chỉ 407, phường Diên Hồng, Sở Y tế TP.HCM ban hành ba quyết định xử phạt liên quan. Trong đó, Công ty cổ phần Bệnh viện Kingdom bị phạt 125 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 3 tháng và tước chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn trong 2 tháng.

Hai cá nhân là ông Cao Hữu Minh và ông Trần Quốc Dũng cũng bị xử phạt, lần lượt 9,5 triệu đồng và 11 triệu đồng, đồng thời bị tước chứng chỉ hành nghề trong 2 tháng do có hành vi chỉ định khám chữa bệnh vì vụ lợi.

Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh, mọi cơ sở chỉ được phép hoạt động khám, chữa bệnh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý, bao gồm giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn được phê duyệt và đội ngũ nhân sự có chứng chỉ hành nghề hợp lệ.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm lập lại trật tự trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân khi sử dụng các dịch vụ y tế, thẩm mỹ trên địa bàn thành phố.

Lam Giang