Những ngày này, người dân ở Nhật Tân (Hà Nội) đang tất bật với công việc chăm sóc, tuốt lá để chuẩn bị cho Tết Tân Sửu 2021.
Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 Âm lịch hàng năm là thời điểm người trồng đào Nhật Tân tất bật với các công đoạn cuối cùng của việc chăm sóc cây đào để chuẩn bị phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán.
Ghi nhận của phóng viên tại các vườn đào Nhật Tân, người trồng đào đang tất bật chăm sóc, tuốt lá.
Theo chia sẻ của những người làm vườn lâu năm tại đây, thông thường đào sẽ được tuốt lá ở thời điểm trước Tết Nguyên đán khoảng 2 tháng.
Tuy nhiên, tùy từng giống đào mà thời gian tuốt lá sẽ khác nhau. Có loại đào phải tuốt trước Tết khoảng 3 tháng.
Đây cũng là thời điểm làng đào Nhật Tân cần nhiều lao động để thực hiện việc tuốt lá, chăm sóc đào chuẩn bị đón tết. Chị Nguyễn Thị Sáu (huyện Mê Linh) cho biết, vào thời điểm này, các chủ vườn đào cần nguồn lao đông rất lớn. “Tôi được chủ vườn đào thuê tuốt lá với giá 300.000 đồng/ngày”, chị Sáu chia sẻ.
Thời tiết là yếu tố tác động trực tiếp tới cây hoa đào, tuy nhiên vẫn có những phương pháp và kỹ năng nhất định để mùa vụ thành công. Ở thời điểm này, người trồng đào thường tính toán rất chi tiết và kỹ càng để hoa nở đúng dịp. Mọi người đều mong cho mùa vụ thành công để bù đắp công sức chăm sóc suốt cả năm.
Vụ mùa có mang lại lợi nhuận cho người dân hay không không chỉ phụ thuộc vào việc chăm hàng ngày mà tuốt lá được coi là một trong những khâu quan trọng nhất. Vì thế, để có được một cây đào đẹp và hoa nở đều trong dịp Tết, người dân phải tuốt lá trước khi lá tự rụng.
Được biết, việc tuốt lá là để cây tập trung dinh dưỡng làm nụ, đảm bảo nụ hoa ra nhiều, đều, mập, hoa to, cánh dày và màu đẹp.
Theo tìm hiểu, nhiều chủ vườn đào Nhật Tân đã đổi mới phương pháp chăm sóc đào. Nếu như mọi năm phải dùng cưa cắt đứt vỏ ngang thân cây để hãm sự phát triển của ngọn, lá… thì năm nay, trước thời điểm tuốt lá khoảng 5 tháng, nhiều người trồng đào Nhật Tân đã phun một loại thuốc thực vật để hãm sự phát triển của ngọn, lá.
Một chủ một vườn đào ở Nhật Tân cho biết: “Năm nay, chúng tôi cứ thong thả làm các công đoạn chăm sóc, vì cây đã được phun một loại thuốc thực vật nhằm kìm hãm sự phát triển của ngọn, lá… chứ không dùng theo cách truyền thống. Khi phun thuốc lên cây, cây vẫn xanh tốt nhưng các ngọn không phát triển được. Đến thời điểm lá chuyển sang màu hơi vàng thì bắt đầu tuốt lá”.
Cây đào sau khi được tuốt toàn bộ lá.
Sau khi tuốt lá, đào sẽ ra mắt, người trồng đào sẽ phải bấm ngọn, tuốt lá thêm một lần nữa vào giữa tháng 11 Âm lịch để cây tập trung nuôi dưỡng mắt, cho ra những nụ hoa tươi đẹp và nở được nhiều hơn.
Hiện nay, trên toàn địa bàn phường Nhật Tân có hơn 340 ha đất canh tác; trong đó diện tích đất nông nghiệp là gần 100 ha, phường mới chuyển đổi được hơn 50 ha diện tích đất sang trồng đào và vẫn đang tiếp tục chuyển đổi vì cây đào đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
Một vụ việc gây phẫn nộ vừa xảy ra tại quán ăn ở Gia Lai khi bà T.T.L. (61 tuổi) bị người đàn ông 35 tuổi chửi mắng, phun nước bọt và tấn công gây thương tích.
Theo dự thảo điều chỉnh chính sách lương hưu đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến, từ ngày 1/7/2026, một số nhóm người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng có thể được tăng thêm tối đa 300.000 đồng/tháng.
Nữ ca sĩ kiêm YouTuber Nhật Bản Zepa qua đời đột ngột ở tuổi 26, khiến cộng đồng mạng bàng hoàng. Tang lễ được tổ chức riêng tư, nguyên nhân tử vong chưa được công bố, để lại tiếc nuối về một tài năng trẻ đầy năng lượng.
Bich Nguyet Beauty Medical – địa chỉ trẻ hóa uy tín tại Hà Nội, ứng dụng công nghệ tái sinh siêu vi PicoGen AI giúp cải thiện lõm hóp, rãnh sâu tự nhiên.
Nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời ở tuổi 85, để lại khối tài sản hàng chục tỷ USD và cuộc hôn nhân từng gây nhiều tranh cãi với diễn viên Trì Trọng Thụy. Sau tang sự, câu chuyện thừa kế và những phản ứng trái chiều từ dư luận tiếp tục thu hút sự chú ý.
Sau khi chia tay cuộc hôn nhân từng gây xôn xao dư luận, “cô dâu 62 tuổi” Thu Sao bất ngờ công khai bạn trai mới kém tuổi và tiết lộ đã chụp ảnh cưới. Diễn biến này nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.
Nhóm nghiên cứu của Viện Hải dương học vừa phát hiện 22 chủng vi sinh vật biển quý hiếm có khả năng tạo enzyme chuyển hóa polysaccharide sulfat hóa – những hợp chất tiềm năng trong y sinh và công nghệ sinh học.