Dấu hỏi lớn trong việc 'bán thuốc kê đơn không cần đơn thuốc' của chuỗi Nhà thuốc FPT Long Châu – Hà Nội.

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ bạn đọc, phóng viên đã tiến hành khảo sát và nhận thấy dấu hiệu hoạt động không tuân thủ quy định pháp luật của chuỗi Nhà thuốc Long Châu tại Hà Nội, cụ thể là việc “bán thuốc kê đơn không cần đơn thuốc”. Người dân quan ngại sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân bị đe dọa bởi chính những hành vi không tuân thủ pháp luật này.

Thời gian gần đây, tòa soạn nhận được phản ánh từ bạn đọc về việc Nhà thuốc Long Châu đã có hành vi "bán vaccine hoặc thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc".

Qua tìm hiểu của PV, chuỗi Nhà thuốc Long Châu thuộc công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu, FPT Long Châu là một trong 2 hệ thống bán lẻ của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) thuộc Tập đoàn FPT. Những năm qua chuỗi Nhà thuốc Long Châu đã có mặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

photo-1620289136150-16202891366611109710104-1620299857.jpg
Sau khi nhận được thông tin, PV tiến hành khảo sát tại 14 cơ sở của Nhà thuốc Long Châu tại Hà Nội. Vào vai một khách hàng có nhu cầu mua thuốc, PV đã mua loại thuốc Doxycycline Capsules BP 100mg, đây là thuốc nằm trong danh mục kê đơn theo quy định, trên vỏ hộp của loại thuốc này cũng ghi rất rõ dòng chữ "thuốc bán theo đơn"

photo-1620289137293-16202891374211042818257-1620299914.jpg
Trong khi đó, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đã có hiệu lực

Cụ thể theo điểm đ khoản 3 Điều 59, Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử lý về việc: "Bán vaccine hoặc bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc", hành vi này, sẽ bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng. Đồng thời tại điểm đ khoản 8 của điều này quy định hình thức xử phạt bổ sung với hành vi trên là: "Đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn từ 6 tháng đến 9 tháng".

Như vậy, nhằm nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, xiết chặt hành vi bán thuốc kê đơn, Nghị định 117/2020/NĐ-CP đã quy định hình thức xử lý rất nặng đối với các đơn vị bán thuốc vi phạm.

Thế nhưng, hệ thống bán lẻ thuốc lớn như Nhà thuốc Long Châu lại cố tình vi phạm, ngang nhiên bán thuốc kê đơn không cần đơn thuốc, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, trái với quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Dấu hỏi lớn trong việc 'bán thuốc kê đơn không cần đơn thuốc' của chuỗi Nhà thuốc FPT Long Châu – Hà Nội. - Ảnh 3.

Hóa đơn mua thuốc ở các chi nhánh của Nhà thuốc Long Châu

Sau quá trình ghi nhận thực tế, để thông tin khách quan về sự việc trên, PV có liên hệ với bộ phậm truyền thông của đơn vị này để được giải đáp những thắc mắc liên quan. Tuy nhiên, sau thời gian chờ đợi người này chỉ nói đã chuyển thông tin đến các anh chị bên phía Long Châu và cung cấp cho PV ảnh chụp các bản thông báo được đặt tại các quầy thuốc của chuỗi Nhà thuốc Long Châu. Hiện tại PV đã liên hệ với sở Y tế Hà Nội đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý.

Thuốc được dùng để chữa bệnh, tác động trực tiếp tới sức khỏe của người bệnh. Thuốc kê đơn là loại cần phải được bác sĩ kiểm soát liều lượng, cách thức dùng bởi dược tính mạnh. Chính bởi vậy bạn đọc quan ngại hành vi bán thuốc kê đơn không cần đơn như của nhân viên Nhà thuốc Long Châu đang trở thành mối đe dọa với tính mạng của người bệnh. Khi sự cố xảy ra, ai sẽ chịu trách nhiệm?