Đề xuất xử phạt Giám đốc cấp khống giấy đi đường cho người thân

Do quan hệ họ hàng nên bà P. cả nể và ký cấp khống một giấy đi đường cho ông H.
giay-di-duon1-1628555005.jpg
 

Ngày 9/8, UBND xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng hoàn tất hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang ra quyết định xử phạt đối với 1 cá nhân và 1 tổ chức.

Hành vi xử lý là vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Theo đó, mức phạt sẽ là 7,5 triệu đồng đối với cá nhân và 15 triệu đồng đối với tổ chức.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện ông Nguyễn H., trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng sử dụng giấy đi đường của công ty Thương Mại L.Y.N do bà Lưu Thị P. làm Giám đốc có những dấu hiệu bất thường.

Qua xác minh, ông H., thừa nhận không phải là nhân viên công ty L.Y.N nhưng có quen biết với bà P., nên đã nhờ, xin bà P., cấp giấy.

Bà P., cũng thừa nhận do có quan hệ họ hàng nên bà cả nể, ký cấp khống 1 giấy đi đường cho ông H. Chưa dừng lại ở đó, công ty L.Y.N cũng thuộc diện không được phép hoạt động thời điểm TP.Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 05.

Lê Nhâm Thân Người Đưa Tin Pháp Luật