Đi hái sim, 3 học sinh trượt chân đuối nước thương tâm

Trong lúc lên núi hái sim về bán, 3 em học sinh ở xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) không may bị trượt chân, đuối nước tử vong.

Theo báo VietNamNet, trưa 2/8, ông Nguyễn Đình Hoạt, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ ba học sinh bị đuối nước ở khe suối dẫn đến tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định là: V.H.T.N. (SN 2005); H.V.H. (SN 2013, hai học sinh này là hai chị em, trú thôn Hưng Thắng) và N.T.P. (SN 2005, trú thôn Hưng Trung).

iiikkk-16278885573391695072120-1627893309.jpg
Khu vực khe suối nơi ba học sinh gặp nạn. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Nguồn tin ban đầu cho biết, sáng cùng ngày, một nhóm khoảng 6 học sinh rủ nhau đến một ngọn đồi để hái sim. Có 3 em học sinh đến khu vực khe Ngang nối với đập Eo Bù (thuộc thôn Hưng Thắng) để chơi thì không may bị sẩy chân rơi xuống nước. Thấy bạn gặp nạn, nhóm học sinh còn lại chạy về thôn gọi người để cứu nhưng khi người dân đến nơi thì 3 học sinh đã tử vong.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo xã Cẩm Hưng cho biết khe này có một số hố rộng tầm 5 mét vuông, sâu khoảng 1 mét 6. Cả 3 em gặp nạn đều rơi xuống các hố sâu này.

"Cháu N. và cháu P. đang học lớp 11, còn cháu H. vừa học xong lớp 2. Cả ba cháu đều đang đi học, tranh thủ nghỉ hè đi hái sim về bán để kiếm tiền học. Trong đó, 2 chị em N. có mẹ đơn thân, kinh tế hết sức khó khăn", vị lãnh đạo này thông tin.