Khi cuộc sống bận rộn và áp lực công việc ngày càng nhiều, không ít bà mẹ phải đưa ra quyết định khó khăn là xa rời con cái để làm lụng kiếm tiền. Đối với chị Cao (Trung Quốc), quyết định gửi con gái về quê cho bà ngoại chăm sóc trong 6 tháng là một lựa chọn không dễ dàng. Hành trình này bắt đầu với nhiều hy vọng, nhưng lại kết thúc bằng sự ngỡ ngàng không thể nào quên.
Khi đưa con về quê, chị Cao nghĩ rằng đó là một giải pháp tốt nhất để con gái có cuộc sống ổn định vì bà là người có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ, và chị tin rằng con sẽ được chăm sóc chu đáo. Lần đầu tiên rời xa con gái nhỏ, người mẹ trẻ không khỏi lo lắng, nhưng lòng cũng đầy niềm tin.
Trong những tháng đầu, chị thường xuyên gọi điện hỏi thăm bà và con. Bà ngoại luôn báo cáo rằng cháu gái ăn ngủ khỏe mạnh, phát triển tốt. Nhìn qua màn hình điện thoại, chị Cao dần yên tâm hơn.

Ảnh minh hoạ
Thời gian trôi đi, khi công việc cũng dần ổn định hơn. Chị Cao vì nhớ con nên đã quyết định mua vé xe về quê, sau 6 tháng đi làm ăn xa. Ngày trở về, trong tâm trí chị hình dung hình ảnh của một cô con gái dễ thương, hoạt bát của mình thuở nào. Nhưng khoảnh khắc gặp lại con, dù đứa trẻ đứng ngay trước mắt nhưng chị vẫn phải dụi mắt mấy lần mới nhận ra.
Chị phát hoảng đến mức mếu mặt rồi bật khóc, vì không thể tin đây là đứa con gái mình ngày đêm mong nhớ. Gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của con bỗng chốc trở nên phúng phính toàn thịt, đầu to hơn trông thấy, nhìn không khác gì em bé bị béo phì.


Ảnh minh hoạ
Cũng bởi chuyện này mà chị và bà ngoại con đã cãi nhau. Chị Cao vì vừa tức giận vừa thương con, vừa hối hận nên cuối cùng đã quyết định bế con đi, không để ở quê cho bà chăm bẵm nữa.
Thực tế việc nuôi dạy một đứa trẻ khỏe mạnh, hồng hào luôn là mong muốn chung của mọi gia đình. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của thời đại, quan niệm nuôi con cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp. Việc coi “trẻ con mũm mĩm” là chuẩn mực sức khỏe không còn hoàn toàn đúng trong bối cảnh khoa học hiện đại.
Thực tế, thừa cân ở trẻ nhỏ có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực.
- Các bộ phận cơ thể bị chèn ép
Trẻ nhỏ vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển nhanh chóng, các cơ quan trong cơ thể đang dần trưởng thành. Nếu trẻ béo quá, lượng mỡ thừa trong cơ thể trẻ có thể chèn ép các cơ quan khác nhau, không có lợi cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ về lâu dài, còn có thể gây ra các bệnh khác.
- Nguy cơ dậy thì sớm
Sự phát triển của trẻ có những quy luật khoa học riêng và chế độ dinh dưỡng mà trẻ hấp thụ hàng ngày cũng phải tuân theo những nguyên tắc khoa học.
Nếu trẻ tiêu thụ quá nhiều chất dinh dưỡng và bị thừa cân thì rất có thể trẻ sẽ bị dậy thì sớm. Sự trưởng thành và phát triển sớm cũng sẽ khiến giai đoạn tăng trưởng của bé dừng lại sớm, ảnh hưởng đến chiều cao sau này của bé.
Nuôi dạy một đứa trẻ không phải là điều dễ dàng và một đứa trẻ cũng không thể lớn lên khỏe mạnh chỉ bằng việc bổ sung chất dinh dưỡng. Cha mẹ vẫn cần tìm hiểu thêm về cách nuôi dạy con khoa học và phương pháp nuôi dạy con khoa học để tránh làm chậm quá trình trưởng thành và phát triển của con.
Cha mẹ nên chú ý những vấn đề gì khi nuôi dạy con?
- Tránh ép trẻ ăn
Khi bé chưa biết nói, nhiều bậc cha mẹ luôn lo lắng bé sẽ đói. Nhiều khi thấy con bỏ bú thì bố mẹ sẽ ép bé uống thêm.
Mặc dù bé không thể diễn đạt được nhưng đa phần khi bé bỏ ăn nghĩa là bé đã no. Cha mẹ ép bé bú sẽ chỉ khiến bé bị suy dinh dưỡng, thậm chí có nguy cơ khiến bé bị nghẹn.
- Áp dụng chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng
Nuôi con không có nghĩa là bổ sung một cách mù quáng cho dù trẻ đang trong giai đoạn sơ sinh hay đã lớn dần, cha mẹ đều phải chú ý đến việc cân bằng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ.
Để trẻ lớn lên, sữa, trứng, thịt đều là những nguồn dinh dưỡng thiết yếu. Ngoài ra, trẻ cũng nên được khuyến khích ăn nhiều trái cây và rau quả để trẻ có thể hấp thụ toàn diện hơn.
- Khuyến khích trẻ vận động nhiều hơn
Nguyên nhân khiến nhiều trẻ béo phì là do ăn uống đủ chất dinh dưỡng nhưng không tập thể dục khiến năng lượng dư thừa tích tụ thành mỡ.
Cha mẹ nên khuyến khích trẻ vận động nhiều hơn. Các môn thể thao như chơi bóng, bơi lội rất có ích cho trẻ vận động và tiêu hao năng lượng dư thừa. Trẻ tập thể dục trong thời gian dài cũng sẽ phát triển chiều cao sau này.