Điểm chuẩn dự kiến năm 2021 của một số trường đại học “top đầu”

Điểm chuẩn dự kiến của một số trường đại học “top đầu” năm nay vẫn đang được nhiều thí sinh quan tâm. Để thí sinh có chiến thuật phù hợp trong điều chỉnh nguyện vọng, một số trường đã đưa dự báo về điểm chuẩn năm nay.

Từ ngày 29/8 đến 17h ngày 5/9, các thí sinh trên cả nước có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2021 theo hướng dẫn của bộ GD&ĐT.

Điểm chuẩn dự kiến tăng nhẹ

Đó là dự kiến điểm chuẩn năm nay của trường đại học Kinh tế Quốc dân, một trong những trường đại học thuộc “top đầu”, luôn thu hút đông đảo thí sinh và có điểm chuẩn nằm trong “top” những trường có điểm chuẩn cao nhất.

Trao đổi với PV Phụ nữ và Pháp luật, PGS.TS Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng Quản lý đào tạo, trường đại học Kinh tế Quốc dân) nhận định, năm nay phổ điểm có nhỉnh hơn năm ngoái ở điểm môn Tiếng Anh và môn Giáo dục công nhân. Do đó, có thể thấy điểm tổ hợp có Tiếng Anh và Tiếng Anh nhân hệ số 2 có thể cũng sẽ tăng lên.

Cụ thể PGS.TS Bùi Đức Triệu phân tích: “Năm 2020, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT cũng cao, điểm chuẩn các ngành “hot”, trường “top” đều cao. Do vậy, năm 2021, điểm chuẩn có tăng cũng không tăng nhiều, điểm chuẩn có thể dao động tăng khoảng 0,5-1 điểm đối với tùy từng ngành.

Như vậy, đồng nghĩa với điểm chuẩn của trường đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến cũng có thể dao động tăng tùy ngành, khoảng 0,5-1,0 điểm. Theo đó, ngành năm ngoái thấp sẽ tăng nhiều hơn, năm ngoái cao sẽ tăng ít hơn”.

img-0124-1630154659.JPG
Điểm chuẩn dự kiến của các trường đại học đang được các thí sinh rất quan tâm.

Trường đại học Kinh tế Quốc dân luôn nằm trong “top” các trường đào tạo kinh tế, đặc biệt với những ngành “hot” như Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kiểm toán, Tài chính, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng... Với những ngành học này, PGS.TS Bùi Đức Triệu cũng đưa ra dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ tăng so với năm ngoái khoảng 0,5 điểm.

Đặc biệt, vị Trưởng phòng Quản lý đào tạo nhấn mạnh: “Điểm chuẩn năm nay có khả năng tăng cao là ngành Marketing, bởi, số nguyện vọng vào mã ngành này là nhiều nhất”.

Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn các mã ngành năm 2020 để có lựa chọn điều chỉnh nguyện vọng tốt nhất.

du-bao-diem-chuan-dh-kinh-te-quoc-dan-2021-1-1630154418.jpg
du-bao-diem-chuan-dh-kinh-te-quoc-dan-2021-1630154418.jpg

Năm 2021, trường đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh 6.000 chỉ tiêu, cho 54 mã ngành/chương trình, trong đó 3.000 chỉ tiêu theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, 3.000 chỉ tiêu theo các phương thức khác. Trước đó, ngày 28/7, nhà trường thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) đại học chính quy năm 2021 là 20 điểm.

Phía trường đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã đưa ra dự báo khoảng điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành, chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2021 theo điểm thi tốt nghiệp THPT là từ 23 điểm. Theo đó, ngành Khoa học máy tính (IT1) vẫn được dự báo mức điểm cao, có thể lên tới 27,5-29 điểm.

Đây là mức điểm xét tuyển của thí sinh, được tính theo công thức của trường, đã bao gồm điểm ưu tiên theo quy định của bộ GD&ĐT.

bk-1-1630154341.png
bk-2-1630154341.png
bk-3-1630154341.png
bk-4-1630154341.png

Năm 2020, trường đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn từ 22,5 đến 29,04. Với điểm sàn còn cao hơn mức chuẩn thấp nhất của năm trước, chắc chắn, trong năm nay, nhiều ngành, chương trình đào tạo của trường sẽ có điểm chuẩn đầu vào tăng lên.

Trường đại học Ngoại ngữ (đại học Quốc gia Hà Nội) cũng đã đưa ra dự đoán điểm chuẩn các ngành năm 2021 theo từng bậc điểm. Trong đó, ngành thấp nhất của trường được dự báo điểm chuẩn sẽ rơi vào 26-28 điểm (hệ số 4).

1630040046-du-doan-diem-chuan-dai-hoc-ngoai-ngu-ha-noi-2021-6033-width645height363-1630154496.png
Điểm chuẩn dự báo năm nay.

Cụ thể, nhóm ngành Kinh tế - Tài chính dự kiến điểm chuẩn thấp nhất từ 26 đến 28 điểm. Nhóm ngành có điểm chuẩn dự kiến cao nhất là Sư phạm Tiếng Trung và Sư phạm Tiếng Anh, ở mức từ 35-36,5 điểm (thang điểm 4 môn).

Năm 2020, học viện Ngân hàng lấy điểm chuẩn tương đối cao so với nhiều trường thuộc khối kinh tế, với mức dao động từ 21,5-27 điểm. Nếu không tính chương trình liên kết, điểm chuẩn các ngành đều từ 25 trở lên. Chính vì vậy, điểm chuẩn vào trường năm nay được dự báo sẽ không thấp hơn năm ngoái. Một số ngành có thể giữ nguyên và số khác có thể tăng nhẹ từ 0,25-0,5 điểm.

Ngoài ra, ngày 23/8, hội đồng tuyển sinh học viện Ngân hàng thông báo bổ sung phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh tại học viện dành cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không tham gia dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do giãn cách vì dịch bệnh Covid-19, thông qua hai phương thức: Xét tuyển học bạ THPT (kết quả học tập THPT) và xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ.

Lưu ý điều chỉnh nguyện vọng, tránh “đổ xô” ngành “hot”

Trong thời gian điều chỉnh nguyện vọng sắp tới, PGS.TS Bùi Đức Triệu cũng đưa ra một vài lưu ý với các thí sinh. Ví dụ như việc điều chỉnh nguyện vọng nên dựa chủ yếu vào kết quả thi đã đạt được và so sánh với điểm chuẩn dự đoán của các ngành mình yêu thích, phù hợp với năng lực. Các thí sinh cũng nên có chiến thuật đặt nguyện vọng phù hợp theo nguyên tắc 3 bậc thang “cao hơn, ngang bằng, thấp hơn” so với điểm của mình để có khả năng trúng tuyển cao nhất.

Ngoài ra, các thí sinh không nên “đổ xô” vào ngành “hot” mà nên chú ý ngành học nào phù hợp với bản thân nhất về cả sở thích, năng lực cũng như hoàn cảnh và điều kiện của bản thân.

anh-2-tuyen-sinh-1630154596.jpg
Theo PGS.TS Bùi Đức Triệu, trường đại học Kinh tế Quốc dân không phân biệt tổ hợp xét tuyển, cũng như không đặt thêm tiêu chí phụ nào trong tuyển sinh năm nay.

Đối với một số thắc mắc từ phía một số thí sinh: “Năm nay, trường có xét tuyển riêng từng khối không, vì chúng em khối A, nếu năm nay xét chung thì hơi “đuối” so với khối khác?”, PGS.TS Bùi Đức Triệu khẳng định: “Trường đại học Kinh tế Quốc dân không phân biệt tổ hợp xét tuyển, cũng như không đặt thêm tiêu chí phụ nào”.

Điểm chuẩn dự báo giữ ổn định so với năm trước

Trước đó, trường đại học Ngoại thương cũng thông báo, những thí sinh đạt mức điểm chuẩn của năm 2020 hoàn toàn có cơ sở để trúng tuyển trong năm nay. Theo đó, những tổ hợp có môn Tiếng Anh điểm chuẩn có thể cao hơn năm 2020, nhưng các tổ hợp còn lại, đặc biệt là A00 (Toán, Lý, Hóa) lại thấp hơn. Thí sinh đạt điểm cao Ngoại ngữ thường đã xét tuyển kết hợp chứng chỉ và điểm thi hoặc học bạ, không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT. Do đó, điểm chuẩn năm 2021 của trường đại học Ngoại thương được dự đoán không tăng, ổn định ở mức 27-36,6 điểm cho 10 nhóm ngành đào tạo.