"Điểm nóng" dịch Covid-19 mới ở Hà Nội

Sau khi trở thành khu vực nguy cơ cao, quận Hai Bà Trưng đã thay đổi một số biện pháp phòng, chống dịch, trong đó các hàng quán sẽ chỉ được bán hàng mang về.

Sự kiện - 'Điểm nóng' dịch Covid-19 mới ở Hà Nội

Mới đây, UBND Tp.Hà Nội có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, số lượng các quận và xã, phường ở cấp độ 3 đã tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó.

Sự kiện - 'Điểm nóng' dịch Covid-19 mới ở Hà Nội (Hình 2).

Cụ thể, trong 30 quận, huyện, thị xã, chỉ có 4 huyện ở cấp độ 1, nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh gồm Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ và Ứng Hòa (giảm 4 quận, huyện); 24 quận, huyện ở cấp độ 2 (tăng 3) và 2 quận ở cấp độ 3 nguy cơ cao, tương ứng với màu cam gồm Đống Đa và Hai Bà Trưng (tăng 1).

Sự kiện - 'Điểm nóng' dịch Covid-19 mới ở Hà Nội (Hình 3).

Ngay lập tức, UBND quận Hai Bà Trưng cũng điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Theo đó, hoạt động thể dục thể thao ngoài trời sẽ tạm dừng cùng với khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết; không tập trung đông người. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang về.

Sự kiện - 'Điểm nóng' dịch Covid-19 mới ở Hà Nội (Hình 4).

Lực lược chức năng cũng triển khai căng dây, để cảnh báo và không cho người dân không tụ tập đông người, dừng hoạt động thể dục thể thao ngoài trời theo đúng quy định mới của UBND quận.

Sự kiện - 'Điểm nóng' dịch Covid-19 mới ở Hà Nội (Hình 5).

Hình ảnh bên trong con ngõ 105 phố Bạch Mai (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) đang thực hiện phong toả theo quy định. Phần lớn người dân đều đóng kín cửa và ở trong nhà.

Sự kiện - 'Điểm nóng' dịch Covid-19 mới ở Hà Nội (Hình 6).

Bên ngoài, người thân vẫn liên tục mang đồ dung thiết yếu và nhu yếu phẩm để tiếp tế.

Sự kiện - 'Điểm nóng' dịch Covid-19 mới ở Hà Nội (Hình 7).

Toàn bộ đồ dùng được gửi đến và gửi đi đều được tổ Covid cộng đồng xịt khuẩn.

Sự kiện - 'Điểm nóng' dịch Covid-19 mới ở Hà Nội (Hình 8).

Các cơ sở kinh doanh hàng hoá trên địa bàn cũng tiến hành căng dây giữ khoảng cách giữa người mua và người bán.

Sự kiện - 'Điểm nóng' dịch Covid-19 mới ở Hà Nội (Hình 9).

Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng từ chối phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về theo quy định mới của UBND quận.

Sự kiện - 'Điểm nóng' dịch Covid-19 mới ở Hà Nội (Hình 10).

Sau khi áp dụng việc bán hàng mang về, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn, uống đều rơi vào cảnh đìu hiu vắng người qua lại.

Sự kiện - 'Điểm nóng' dịch Covid-19 mới ở Hà Nội (Hình 11).

Người dân đến mua hàng đều tuân thủ việc quét mã QR và xếp hàng giãn cách theo quy định.

Sự kiện - 'Điểm nóng' dịch Covid-19 mới ở Hà Nội (Hình 12).

Việc áp dụng bán hàng mang về khiến lượng việc của các shipper trở nên bận rộn hơn so với những ngày trước đó.

Sự kiện - 'Điểm nóng' dịch Covid-19 mới ở Hà Nội (Hình 13).

Ngoài những quán tuân thủ nghiêm việc bán hàng mang về thì vẫn còn một số quán lơ là, vẫn phục vụ khách tại quán, thậm chí ngồi ngay ở vỉa hè.

Sự kiện - 'Điểm nóng' dịch Covid-19 mới ở Hà Nội (Hình 14).

Ngoài các cơ sở kinh doanh ăn, uống không được phục vụ tại chỗ thì các hoạt động buôn bán, kinh doanh khách vẫn được hoạt động bình thường.

Sự kiện - 'Điểm nóng' dịch Covid-19 mới ở Hà Nội (Hình 15).

Ngoài ra, học sinh lớp 12 các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Sự kiện - 'Điểm nóng' dịch Covid-19 mới ở Hà Nội (Hình 16).

Những ngày gần đây, Tp.Hà Nội liên tục ghi nhận số lượng ca mắc tăng cao. Riêng trong ngày 19/12, Thành phô ghi nhận 1.400 ca, trong đó 500 ca cộng đồng, 747 ca tại khu cách ly, 153 ca tại khu phong tỏa.