Điều tra vụ bố đẻ dùng đũa đâm con trai thiệt mạng

Tức giận chuyện con bỏ thi giữa kỳ, ông Nguyễn Hùng Cường đã dùng đũa đâm vào ngực con trai khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 23/3, Công an TP Hải Phòng đã có thông tin chính thức về vụ trọng án xảy ra tại ngôi nhà trên đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, khiến nam học sinh lớp 9 là Nguyễn Hùng K. thiệt mạng.

truong222-1616502753.jpg
Công an phong tỏa căn nhà, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vụ việc xảy ra vào tối 22/3, người dân phát hiện tại cửa hàng xe điện Đức Huy trên đường Lê Lợi, cháu K. bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 10h ngày 23/3, cháu K. đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Ngô Quyền đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng cùng các cơ quan chức năng khác tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tối 22/3, nam sinh K. xảy ra mâu thuẫn với bố - ông Nguyễn Hùng Cường (39 tuổi, ở phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền) vì K. bỏ thi giữa kỳ.

Trong lúc tức giận, ông Cường dùng đũa “chọc” vào ngực con trai làm thủng quai động mạch chủ dẫn đến sốc mất máu cấp, không cấp cứu kịp khiến K. tử vong.

Trưa 23/3, người bố đến Công an quận Ngô Quyền đầu thú.

Cùng ngày, Công an quận Ngô Quyền phối hợp với VKSND cùng cấp và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng phong tỏa ngôi nhà trên ở phố Lê Lợi để khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.