Đoàn tình nguyện Thái Bình lên đường chi viện cho Bắc Giang và Bắc Ninh phòng, chống dịch COVID-19

Trường đại học Y dược Thái Bình và bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tổ chức lễ tiễn đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh.

Ngày 1/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ xuất quân tiễn đoàn cán bộ y tế lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Ninh phòng, chống dịch COVID-19.

fb-img-1622530681103-1-1622549414.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng (giữa) tặng hoa, động viên 6 cán bộ y tế lên đường hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn gồm 6 cán bộ là những bác sĩ, điều dưỡng viên thuộc các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực - chống độc do bác sỹ CK.I Nguyễn Văn Ngọc làm trưởng đoàn có nhiệm vụ hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh trong công tác chăm sóc, điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19. Đây là những cán bộ, nhân viên y tế có kinh nghiệm, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Được biết, sáng cùng ngày, lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Thái Bình cũng đã tổ chức lễ tiễn đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.

received-31115849050-1-1622549431.jpeg
Đoàn tình nguyện gồm 72 người của Trường Đại học Y Dược Thái Bình lên đường chi viện cho tâm dịch Bắc Giang. 

Đoàn gồm 72 cán bộ, giảng viên, sinh viên (trong đó có 12 cán bộ, giảng viên và 60 sinh viên) do PGS.TS Phạm Thị Dung - Trưởng bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Khoa Y tế công cộng làm trưởng đoàn sẽ trực tiếp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại điểm nóng COVID-19 là huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Đoàn sẽ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, đặc biệt là hoạt động điều tra dịch tễ, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm... tại các điểm nóng.

Để chuẩn bị cho đợt chi viện nhân lực này, trước đó, các sinh viên đã được tập huấn, đào tạo, trang bị bổ sung thêm kiến thức để vững tin đi vào vùng dịch.