Đoàn y, bác sĩ Bình Thuận lên đường “chia lửa” cùng TP.HCM chống dịch

Sáng 13/7, 14 bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện Đa khoa An Phước, tỉnh Bình Thuận xuất quân, lên đường hỗ trợ tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM.

 

Sự kiện - Đoàn y, bác sĩ Bình Thuận lên đường “chia lửa” cùng TP.HCM chống dịch

Đội ngũ y, bác sĩ chào tạm biệt lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch.

Theo đề nghị hỗ trợ y, bác sĩ tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM từ hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM, bệnh viện Đa khoa An Phước quyết định thành lập đội nhân viên y tế tham gia hỗ trợ.

Đội nhân viên y tế tham gia hỗ trợ bao gồm 6 bác sĩ, 8 điều dưỡng thuộc các chuyên khoa Hồi sức tích cực, Hồi sức cấp cứu, Cấp cứu ngoại viện, Khoa nội, thận nhân tạo, Kiểm soát nhiễm khuẩn…

Thời gian tham gia hỗ trợ từ 13/7 - 31/7. Toàn bộ kinh phí được bệnh viện trích từ nguồn kinh phí hoạt động.

Sự kiện - Đoàn y, bác sĩ Bình Thuận lên đường “chia lửa” cùng TP.HCM chống dịch (Hình 2).

Đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện Đa khoa An Phước trước khi lên đường vào TP.HCM.

Sự kiện - Đoàn y, bác sĩ Bình Thuận lên đường “chia lửa” cùng TP.HCM chống dịch (Hình 3).

Tặng hoa chức mừng các y, bác sĩ.

Sự kiện - Đoàn y, bác sĩ Bình Thuận lên đường “chia lửa” cùng TP.HCM chống dịch (Hình 4).

Chào tạm biệt đồng nghiệp và người dân.

Giám đốc bệnh viện đa khoa An Phước cho biết, bệnh viện sắp xếp 14 y, bác sĩ trẻ có nhân tố tích cực, có chuyên môn tốt, đã được tiêm ngừa phòng COVID19 vào TP.HCM chi viện.

Trước khi đi, các y, bác sĩ trẻ này được làm xét nghiệm bằng phương pháp PCR với kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đội nhân viên y tế này sẽ tham gia phòng chống dịch tại bệnh viện Phục hồi Chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc quận 8, TP.HCM.

Bùi Thị Ngân - Người Đưa Tin Pháp Luật