Đồng Nai: Bắt gã đàn ông sát hại mẹ ruột

Đi nhậu say về bị mẹ la mắng, Nguyễn Thanh Tùng đã dùng hung khí đánh mẹ ruột mình đến tử vong.

Chiều ngày 19/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Tùng, SN 1973, ngụ phường An Hòa, Tp.Biên Hòa để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị L. (69 tuổi) là mẹ ruột của Tùng.

Thông tin ban đầu, khuya ngày 18/11 Tùng đi nhậu đến hơn 22h mới về. Lúc này, bà L. có đôi lời la mắng Tùng. Sẵn hơi men trong người, Tùng đã dùng cây gậy đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu mẹ mình. Bị tấn công, nạn nhân gục xuống ngay sau đó.

Sau khi đánh mẹ mình, Tùng bỏ vô phòng ngủ xem như không có gì xảy ra. Đến khoảng 5h sáng ngày 19/11, Tùng ngủ dậy và phát hiện bà L. đã tử vong nên kéo xác ra sau vườn giấu. Đến hơn 8h cùng ngày, Tùng báo cho người thân biết về hành vi của mình. Hành vi của Tùng được báo lên cơ quan công an ngay sau đó.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an Tp.Biên Hòa, Công an phường An Hòa có mặt khám nghiệm hiện trường và tiến hành bắt giữ Tùng để điều tra về hành vi giết người.

T.H