Đồng Nai là tỉnh thành đầu tiên cho học sinh từ cấp THCS trở xuống nghỉ học đến hết 4/4

Mới đây, UBND tỉnh Đồng nai đã có công văn hỏa tốc gửi đến Sở GD&ĐT để triển khai kế hoạch tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh trên địa bàn.

Tờ Dân Trí đưa tin, ngày 11/3, UBND tỉnh Đồng Nai gửi văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục cho sinh từ Mầm non đến THCS nghỉ học tránh dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, xem xét tờ trình của sở GD&ĐT tỉnh, Chủ tịch UBND Đồng Nai thống nhất trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 4/4. Học sinh THPT và học viên các trung tâm GDTX đi học bình thường.

Văn bản này được đưa ra sau cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo và các sở, ban, ngành, địa phương vào chiều 10/3 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, UBND đồng ý với đề xuất cho học sinh từ mầm non đến THCS trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 3/2020.

Đồng Nai ra thông báo hỏa tốc cho học sinh từ mầm non đến THCS nghỉ học đến hết ngày 4/4. Ảnh: Dân Trí.
Đồng Nai ra thông báo hỏa tốc cho học sinh từ mầm non đến THCS nghỉ học đến hết ngày 4/4. Ảnh: Dân Trí.

Nguồn tin trên Vnexpress cho hay, đến nay Đồng Nai chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19. Một số ca nghi nhiễm đang được quản lý và cách ly theo quy định. Để ứng phó nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh đã thành lập bệnh viện 100 giường ở huyện Vĩnh Cửu; hơn 1.000 giường bệnh ở Tỉnh đội, Sư đoàn 309 và Trường cảnh sát Nhân dân VI.

Năm học 2019-2020, cả nước có hơn 22 triệu học sinh từ mầm non đến THPT. Sau khi học hết tuần 20, học sinh nghỉ Tết kéo dài 8-16 ngày, nghỉ hết tháng 2 để phòng chống Covid-19.

Đến ngày 7/3, 39 địa phương đã thay đổi lịch nghỉ học của học sinh mầm non, tiểu học, THCS đến 15/3, học sinh THPT hết 1/3, theo kiến nghị của bộ GD&ĐT. Sau đó do dịch diễn biến phức tạp, Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng cùng hàng chục địa phương khác cho toàn bộ học sinh nghỉ hết 15/3.

Như vậy, Đồng Nai là địa phương đầu tiên trong cả nước cho học sinh các cấp từ THCS trở xuống nghỉ học tới tháng 4 nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian thực hiện các công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019, đến nay đã xuất hiện tại 115 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 114.000 người nhiễm, trong đó hơn 4.000 người tử vong và hơn 64.000 người hồi phục.

Tính đến sáng ngày 11/2, Việt Nam đã ghi nhận 35 ca nhiễm Covid-19, trong đó 16 ca đã chữa khỏi; 19 ca mới trong vòng sáu ngày qua.