Đồng Nai: Một tài xế bị phạt hành chính vì để trẻ em ngồi trên nóc xe

Tài xế bị tước bằng lái xe có thời hạn, do để 2 trẻ em ngồi trên nóc xe ô tô khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1.

Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai mời ông C.T.Đ., 38 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom để làm việc, xác định hành vi để 2 trẻ em thò người ra khỏi cửa sổ trời xe ô tô khi xe đang chạy trên đường, được các trang mạng xã hội đăng tải trong những ngày qua.

Dân sinh - Đồng Nai: Một tài xế bị phạt hành chính vì để trẻ em ngồi trên nóc xe

Xe vi phạm lưu thông trên Quốc lộ 1 (hướng Tp.Biên Hòa đi huyện Trảng Bom), đoạn đối diện Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (Tp.Biên Hòa). vào chiều ngày 27/11. 

Làm việc tại cơ quan chức năng, ông C.T.Đ. thừa nhận, khoảng 16h30 ngày 27/11 đã lái xe ô tô 5 chỗ biển số 60K-054.76, lưu thông trên quốc lộ 1 (hướng Tp.Biên Hòa đi huyện Trảng Bom), đoạn đối diện Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (Tp.Biên Hòa).

Lúc này 2 trẻ em đã thò người ra khỏi cửa sổ trời của xe (1 em đứng bên trong xe thò nửa người ra, 1 em ngồi trên nóc xe).

Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chở người trên nóc xe được quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 23, Nghị định 100/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, gây mất an toàn giao thông.